19:00 | 22/09/2015

Sập nhà cổ ở trung tâm Hà Nội, một người chết

4

Gần 18h chiều 22/9, 6 tiếng sau khi ngôi biệt thự cổ trên phố Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đổ sập, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy nạn nhân được cho là cuối cùng.

Ngôi nhà 2 tầng do Pháp xây dựng nằm trong ngõ 107 Trần Hưng Đạo đổ sập tầng 2. Một người chết, 7 người bị thương. 54 hộ dân bị ảnh hưởng do nhà sập. 

 
  • 18h20icon

    Trời tối mịt, hiện trường vẫn bị phong tỏa. Dù không có thêm trình báo nào về nạn nhân mất tích, nhưng một xe cứu hộ tiếp tục được điều vào để tìm kiếm lần cuối. Hai xe cứu thương vẫn đang túc trực ở bên ngoài đường Trần Hưng Đạo. Ở phía trong khu vực đổ nát, lực lượng chức năng đã rút bớt số lượng. Số còn lại tiếp tục dòng điện chiếu sáng để rà soát lần cuối. 

    caukhan-6463-1442921456.jpg

    Người nhà nạn nhân vừa theo dõi việc giải cứu, vừa khóc. Ảnh: Bá Đô.

  • 17h50icon

    Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một nạn nhân trong đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân vụ sập nhà lên 8. Đó là một phụ nữ chừng 40 tuổi, bán điện thoại gần khu vực xảy ra sự cố. Nạn nhân được đưa lên xe cứu thương và chuyển đến bệnh viện ngay sau đó. Chưa rõ tình trạng sức khỏe của chị này hiện nay ra sao.

    Ngay khi thấy vợ được đưa ngoài, chồng đã gào khóc thảm thiết. Theo một số nhân viên cứu hộ, nạn nhân được tìm thấy nằm sấp ở trong nhà vệ sinh tầng 1, rất sâu trong đống đổ nát. 

    sap13-3204-1442920332.jpg

    Xe cấp cứu đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Giang Huy.

    NHN-5545-1442921241.jpg

    Vị trí vụ sập nhà cổ ở Hà Nội . Đồ họa: Việt Chung

     
  • 17h45icon

    Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 2 nạn nhân được chuyển vào phòng khám Cấp cứu ngoại. Cả hai đang được hồi sức, chụp chiếu, xét nghiệm và theo dõi chấn thương. Trong đó, có một nữ bệnh nhân 64 tuổi bị chấn thương hàm mặt, gãy xương cẳng chân, bàn chân, theo dõi chấn thương sọ não. Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nữ 27 tuổi, đang nằm theo dõi đa chấn thương.

    Như vậy, với 5 nạn nhân ở Bệnh viện Việt Đức, tổng số người gặp nạn trong vụ sập nhà đến nay là 7. 

    sap12-2316-1442919623.jpg

    Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. 

  • 17h00icon

    Máy xúc đang phá vỡ những phần có nguy cơ sập đổ để tìm kiếm một người nghi mất tích. Hiện trường khu vực vẫn bị phong tỏa, 54 hộ dân bị ảnh hưởng vẫn chưa thể về nhà để kiểm kê thiệt hại. Tối nay, nhiều gia đình sẽ phải tá túc tại nhà quen.

    sap10-1691-1442918536.jpg

    Máy xúc đang phá dỡ những khu vực có nguy cơ sập. Ảnh: Giang Huy.

  • 16h40icon

    Trong khi UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo chỉ có 5 nạn nhân cấp cứu tại 3 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Xanh Pôn, thì riêng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức ghi nhận có 5 nạn nhân vụ sập nhà được chuyển đến. Trong đó, một người đã tử vong trước khi vào viện, trường hợp thứ hai bị vỡ xương chậu, có thể chảy máu ổ bụng. Ngoài ra, một người bị chấn thương nhẹ được chuyển về Bệnh viện Xanh Pôn. 

    sap14-3138-1442920698.jpg

    Tại hiện trường, người dân vẫn đứng rất đông theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh:Giang Huy.

  • 16h20icon

    Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết hiện còn một người được gia đình báo có thể còn mắc kẹt bên trong. Gia đình đã nhiều lần gọi điện cho nạn nhân, chuông điện thoại đổ nhưng không có trả lời. Lực lượng chức năng đang đưa máy dò đến hỗ trợ việc tìm kiếm nạn nhân.

    maydo-9579-1442915613.jpg

    Máy dò tín hiệu được lực lượng cứu hộ đưa đến hiện trường. Ảnh: Bá Đô.

    Ông Hoa cho biết, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đang tích cực kiểm đếm, thống kê thiệt hại và ảnh hưởng của vụ sập nhà đối với 54 hộ dân sống xung quanh. Theo phương án được đưa ra, những hộ bị ảnh hưởng nặng có thể được di dời đến ở tạm tại khu Đền Lừ hoặc Kim Liên.

  • 16h15icon

    Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tòa nhà số 107 Trần Hưng Đạo qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp. Thời tiết mưa liên tục những ngày gần đây cũng khiến tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực.

    Lúc 12h35, cán bộ nhân viên Ban quản lý dự án khu vực 1 (đơn vị đang sử dụng tòa nhà) phát hiện tường tòa nhà bị nứt và đã báo cáo lãnh đạo Ban kịp thời tổ chức sơ tán toàn bộ nhân viên. Lúc 12h40, toàn bộ tầng 2 tòa nhà bị sập đổ. 

    sap8-2500-1442913818.jpg

    Chiếc áo là nơi nạn nhân nữ được tìm thấy, chị này sau đó đã tử vong. Ảnh: Giang Huy.

  • 16h00icon

    Báo cáo nhanh của UBND Hà Nội cho thấy, 5 nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong đó một phụ nữ bán hàng ở khu vực tầng 1 một đã tử vong. 4 nạn nhân còn lại thì 3 người bị chấn thương sọ não, một người bị gãy chân.

    Thứ trưởng Xây dựng Lê Quang Hùng và các chuyên gia của Cục giám định nhà nước các công trình xây dựng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường ngôi nhà 107 Trần Hưng Đạo để xác định nguyên nhân sự cố.

    Thứ trưởng Hùng yêu cầu các lực lượng cứu hộ phải bốc dỡ toàn bộ phương tiện, vật liệu đổ nát để đưa người bị thương ra ngoài; tiếp theo là khoanh vùng và hạn chế đi lại trong tầm ảnh hưởng của tòa nhà; tháo dỡ phần đổ vỡ và kiểm định lại các kết cấu còn lại.​

    12025346-851558784957659-11155-7453-5759

    Thứ trưởng Lê Quang Hùng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. 

  • 15h55icon

    Một cán bộ ở Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1 cho biết, lúc 12h30, khi anh đang làm việc tại ngôi nhà thì may mắn có một nhân viên phát hiện cột trụ bị tróc vữa và sập xuống, người này đã hô hoán mọi người tháo chạy. 

    "Chúng tôi ra khỏi nhà chỉ 5 phút thì toàn bộ mái sập xuống. Khả năng cột nhà bị ải lâu ngày nên tự tách gạch ra và gãy. Các cột này đã bị hư hỏng từ lâu song không được cải tạo. Công trình này có thể thuộc diện phải bảo tồn", vị cán bộ Ban dự án đường sắt cho biết.

    sap7-2620-1442912478.jpg

    Cầu thang dẫn lên tầng hai ngôi nhà. Ảnh: Bá Đô.

    Tòa nhà bị sập có diện tích sử dụng 1.100 m2, chia 2 tầng, xây bằng gạch, mái vòm cốt thép. Trong đó, tầng 2 vốn là một hội trường giờ đã được sử dụng là phòng làm việc rộng 120 m2, tầng 1 là nhà kho và phòng làm việc. Hai bên cánh của hội trường là cầu thang, hàng lang, phòng vệ sinh rộng khoảng 100 m2. Hiện nay toàn bộ mái tầng 2 tòa nhà này đã bị sập đổ. 

  • 15h40icon
    sap5-8317-1442911437.jpg

    Tài sản hư hỏng được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Võ Hải.

    Hơn 10 xe máy bị hư hại được chuyển khỏi hiện trường. Các lối đi lại xung quanh ngôi nhà đã được dọn dẹp, lực lượng chức năng đang tiếp cận các vị trí cao hơn để tìm người bị nạn. Theo trình báo của người dân, hiện còn một người chưa được tìm thấy. Vì ngôi được xây dựng từ thời Pháp, gạch vữa bong tróc, việc tiếp cận vị trí cao rất phải cẩn trọng, vì có nguy cơ sập tiếp.

    sap6-5394-1442911764.jpg

    Lực lượng cứu hộ tiếp cận vị trí cao hơn trong ngôi nhà. Ảnh: Giang Huy.

  • 15h25icon

    Cơ quan chức năng tiếp tục điều bộ đội công binh, 3 chiếc xe chuyên dụng chuyên đào phá nhà đến hiện trường để giải tỏa đống đổ nát và tìm kiếm nạn nhân. 4 xe cứu thương vẫn túc trực.

    Chăm chú theo dõi lực lượng cứu hộ làm việc, ông Phạm Văn Thắng, nhà nằm trong ngõ 107 Trần Hưng Đạo, kể sau bữa trưa ông ngồi trên sân thượng uống nước chè thì nghe tiếng rào rào, chưa đầy một phút sau thì tiếng nổ như bom vang lên, bụi mù mịt. Khi bụi tan, ông bàng hoàng thấy nhà gần đó đổ sập, người hàng xóm tên Tiêu kẹt trong đống gạch vữa.

     
  • 15h15icon

    Chị Nguyễn Thị Vân, nhà trên phố Trần Hưng Đạo, đối diện ngõ 107, kể đang ngồi trong nhà, chị bỗng nghe tiếng rầm cực lớn, chạy vội ra thì thấy con ngõ bên kia đường náo loạn, 2-3 người quần áo phủ trắng bụi chạy ra khỏi ngõ. Vài phút sau thì xe cứu thương cứu hộ đến, hiện trường bị phong toả ngay lập tức.

    sap4-3047-1442910061.jpg

    Nhiều phương tiện bị vùi sâu trong đống đổ nát. Ảnh: Bá Đô.

    Chủ quán cafe đối diện ngõ, chị Bùi Thị Huệ kể thêm, tiếng đổ rầm rất lớn khiến mọi người giật mình chạy khỏi quán. "Khói bụi mù mịt, người dân trong ngõ và các khu vực xung quanh chạy vội ra đường. Đến gần hơn, tôi thấy mấy người nằm trong đống đổ nát. Có người ôm đầu máu me đi ra, người khác thì lết ra như bị gãy chân và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu".

  • 15h05icon

    Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể một nạn nhân nằm sâu bên trong đống đổ nát và đang xin tăng cường lực lượng để đưa người gặp nạn ra ngoài.

    Theo bà Lưu Thị Liên, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, bước đầu có 4 bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Việt - Đức và Bạch Mai. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 điều xe túc trực tại hiện trường để kịp thời vận chuyển nạn nhân. 

    sap3-2347-1442909516.jpg

    Tòa nhà hai bên liền kề cũng bị ảnh hưởng sau vụ sập nhà 107. Ảnh: Giang Huy.

  • 15h00icon

    Trao đổi với VnExpress, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt cho biết, trời mưa lâu ngày làm thấm dột và do ngôi nhà quá cũ nên đã bị sập phần mái và tường tầng 2. Khung nhà tầng 1 vẫn còn nguyên vẹn. Ngôi nhà này được Tổng công ty Đường sắt sử dụng từ sau năm 1955, nhiều lần được sửa chữa, gia cố lắp mái tôn để chống dột.

    sap1-7293-1442908970.jpg

    Bộ đội được huy động giải tỏa hiện trường. Ảnh: Bá Đô.

  • 14h50icon
    sapnha1-8419-1442908418.jpg

    Hiện trường ngôi nhà sập. Ảnh: Bá Đô.

    Nhà chức trách đã cho một số người dân có người thân bị mắc kẹt vào phía bên trong hiện trường để xác định vị trí nạn nhân mắc kẹt.

  • 14h45icon

    Phần tầng hai ngôi nhà sập vụn vùi lấp tầng dưới, một phần gạch vữa đổ ra mặt ngõ. 3-4 chiếc xe máy, vật dụng gia đình được đưa ra trong tình trạng dập vỡ, bị bao phủ bởi màu đất đá. Thêm nạn nhân được tìm thấy và chuyển lên xe cứu thương đưa tới Bệnh viện Việt - Đức. 

    nhasap6-8199-1442908106.jpg

    Người dân đứng bên ngoài hàng rào theo dõi lực lượng cứu hộ làm việc. Ảnh: Giang Huy.

  • 14h35icon

    Thêm một xe quân sự chở theo bộ đội công binh đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ điều thêm một xe chở rác để thu gom đống đổ nát. Một xe cứu thương lùi sát vào hiện trường đưa một số người được cho là thân nhân của các nạn nhân tới bệnh viện.

    unnamed-3914-1442914314.jpg

    Tầng 2 ngôi nhà bị sập. Ảnh: Bá Đô. 

    Nhà ở ngay sát ngôi nhà bị đổ, anh Quân kể khi đang đi từ trên gác xuống nhà thì nghe tiếng động mạnh, chạy ra xem thì thấy căn nhà kế bên đã sập xuống. Chạy xuống tầng trệt, anh nhìn thấy lưng của phụ nữ trong đống đổ nát, cố gắng tiếp cận kéo chị này ra, nhưng không thể vì nạn nhân đã bị mắc kẹt. Không lâu sau, lực lượng cứu hộ đưa người phụ nữ này ra khỏi khu vực nguy hiểm trong tình trạng bất tỉnh. Chị này được xác định tên là Hường, bán rau bên trong chợ.

  • 14h35icon

    Vừa được cứu ra khỏi đống đổ nát, một nạn nhân cho biết trước khi bị sập, ngôi nhà rung lắc mạnh. Sau đó bà bị gạch vữa đè lên người. 

    Bán hàng tại khu vực này, bà Liên (trú ở Thường Tín) cũng ghi nhận có tiếng động mạnh trước khi căn nhà bị sập. Khu vực đổ vỡ là hội trường cũ bỏ không, nên người dân đã lập ra chợ cóc để buôn bán rau cỏ, phục vụ người dân lân cận. 

    HN1-2653-1442908445.jpg

    Hiện trường vụ sập nhà nằm ở trung tâm Hà Nội. Đồ họa: Tiến Thành

  • 14h25icon

    Lực lượng cứu hộ gồm công an, quân đội tạo thành hai hàng dọc từ phía trong nhà ra ngoài đường để chuyền tay nhau những sọt gạch, ngói ra bên ngoài. Các thao tác phải làm rất nhẹ nhàng, bởi phía dưới đống đổ nát còn có nạn nhân. 

    Trong khi đó, hàng nghìn người dân đứng bên ngoài hàng rào, lo lắng dõi theo lực lượng cứu hộ làm việc. Hà Nội sáng nay có mưa to, lượng mưa ghi nhận từ 20h đêm qua đến 7h sáng nay tại khu vực quận Hoàn Kiếm là 190 mm. 

    nhasap5-6894-1442906970.jpg

    Lực lượng cứu hộ đang vận chuyển gạch vỡ ra ngoài. Ảnh: Giang Huy.

    ns2-5168-1442907298.jpg

    Lực lượng cứu hộ vận chuyển gạch ngói đổ nát ra bên ngoài để tạo lối tiến vào bên trong căn nhà. Ảnh: Giang Huy.

    ns3-1874-1442907298.jpg

    Xe cấp cứu vẫn đang túc trực bên ngoài căn nhà đổ. Ảnh: Giang Huy.

  • 14h11icon

    Trao đổi với VnExpress, ông Dương Đức Tuấn, Chủ tịch quận Hoàn Kiếm cho biết, các lực lượng cứu hộ đã đưa 3 người bị thương ra ngoài đi cấp cứu kịp thời, có thể còn 2-3 người bị kẹt trong đống đổ nát, đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm.

    Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ cho biết, lực lượng cứu hộ hỗn hợp gồm cảnh sát PCCC, quân đội, công an đã đưa 4-5 bị thương ra khỏi hiện trường. Cục cũng đã cử cán bộ xuống phối hợp cùng lực lượng cứu hộ của Hà Nội tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong.

    sn2-8100-1442906047.jpg

    Căn nhà bị sập nhìn từ phía đội diện. Ảnh: Giang Huy.

  • 14h05icon

    Nhà chức trách đã huy động 10 xe cứu hỏa, 5 xe cứu thương tới hiện trường. Hiện quân đội, công an di chuyển những vật dụng trong tòa nhà ra ngoài để tìm kiếm người nạn nhân. Các công việc đang được thực hiện rất khẩn trương. 

    sn1-5630-1442905860.jpg

    Lực lượng cứu hộ của quân đội di chuyển chiếc xe máy bị nát ra khỏi khu nhà đổ. Ảnh: Giang Huy.

    nhasap2-6054-1442905753.jpg

    Ảnh: Giang Huy.

  • 14h00icon

    12h45 trưa 22/9, căn nhà Pháp cổ ở số 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, bất ngờ đổ sập, tạo tiếng động rất lớn, khói bụi bay mù mịt. Thời điểm đó có rất nhiều người đang ở trong nhà. "Ít nhất 6 người còn kẹt bên trong", một nhân chứng cho biết.

    Ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết lực lượng chức năng đang tập trung giải cứu người mắc kẹt. Hiện tất cả mọi ngả đường Yết Kiêu, Lê Duẩn, Phan Bội Châu và các hướng về phố Trần Hưng Đạo đã bị cấm để tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ.

    Ngôi nhà Pháp cổ nằm trong ngõ 107 phố Trần Hưng Đạo, cách mặt đường 50 m, cách ga Hà Nội khoảng 200 m. Đây là trụ sở của Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1 (Tổng công ty Đường sắt). Cả tòa nhà 2 tầng là công trình do người Pháp xây dựng, song hội trường (khu vực bị sập đổ) đã được Tổng công ty đường sắt cải tạo lại.

    nhasap3-2262-1442905945.jpg

    Ảnh: CTV.

    Ngôi nhà 107 Trần Hưng Đạo nằm trong 382 nhà biệt thự cũ xếp nhóm 2 danh mục biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954, thuộc đối tượng quản lý của thành phố Hà Nội. Biệt thự nhóm 2 gồm những biệt thự có giá trị về kiến trúc, nhưng không thuộc biệt thự nhóm 1 (là di sản văn hóa; biệt thự gắn liền với cách mạng - kháng chiến được xếp hạng; biệt thự có giá trị đặc biệt về kiến trúc). Khi cải tạo nhà biệt thự, chủ đầu tư phải đảm bảo giữ nguyên kiểu dáng kiến trúc bên ngoài và quy hoạch của nhà biệt thự cũ (mật độ xây dựng và số tầng, độ cao).






Nguồn: Vnexpress
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...