20:30 | 23/06/2019

Hari Won bị Trịnh Thăng Bình mỉa mai “ham ăn” hơn “ham học” ở Bố là số 1

Tapchisaoviet - Hari Won bị Trịnh Thăng Bình “đá xéo” chỉ mê ăn uống mà không theo dõi những chương trình khoa giáo bổ ích. Nữ ca sĩ còn khiến mọi người “tá hoả” khi cho rằng gián là động vật bò sát. Tập 7 của Bố là số 1 vừa lên phát sóng vào lúc 19h Chủ nhật, ngày 23/6 trên HTV7.

Mở đầu vòng thi mang tên “Bố tài năng nhất”, bé Thảo My khiến khán giả thích thú với mái tóc tết đặc biệt của người gốc Phi. Cô bé 10 tuổi trổ tài hát rap cực ngầu với ca khúc “Lý cây bông rap version”cùng bố nuôi Sa Khai. Về phần bố con Thanh Lâm – Thành Danh, cả hai tự tin diện áo dài cách tân và trình diễn ca khúc “Bống bống bang bang” của nhóm 365DaBand. Cô bé Lan Anh với gương mặt xinh xắn cùng bố biểu diễn ca khúc “Yêu đời yêu người” của nhạc sĩ Lê Hựu Hà.

Hari Won cho biết cô đặc biệt ấn tượng với nét cá tính của Thảo My. Dù chỉ mới luyện tập tiết mục trong hai ngày nhưng Thảo My đã chứng tỏ bản lĩnh sân khấu đáng gờm. Cô bé 10 tuổi còn tiết lộ mình thuộc cung Sư Tử, có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Thảo My cho biết bé không thích mặc những bộ đầm yểu điệu mà chỉ thích những trang phục thể thao năng động. Đến vòng thi đố vui mang tên “Bố giỏi nhất”, cô bé còn khiến mọi người ngỡ ngàng khi thản nhiên nhìn bố trả lời sai, bị rơi xuống vạch xuất phát. Thảo My dõng dạc cho biết: “Con cảm thấy bình thường thôi. Con sẽ gỡ gạc lại điểm cho bố”.

Giữa những tranh cãi xoay quanh việc Hari Won phát âm sai, “hổng” kiến thức cơ bản, bà xã của Trấn Thành tiếp tục tỏ ra lúng túng trước nội dung một câu hỏi đố vui. Sau khi đọc xong câu hỏi “Bố của các con có thể liệt kê bao nhiêu loài động vật sống theo bầy đàn trong thời gian 30 giây?”, Hari Won phải nhờ cậy Trịnh Thăng Bình giải thích thế nào là “động vật sống theo bầy đàn”.

Sau khi hiểu được khái niệm đó, nữ MC tự tin đưa ví dụ cho các bé về loài voi. Khi Trịnh Thăng Bình tuyên bố anh có thể nêu rất nhiều đáp án, Hari Won bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Bình trả lời được hả? Còn bản thân Hari thì bắt đầu hơi bị mệt, áp lực rồi đó nha”. Lúc này, Trịnh Thăng Bình hài hước “đá xéo” đàn chị: “Chị nên mở TV coi chương trình về động vật hoang dã nhiều hơn. Bớt xem chương trình về đồ ăn, thức uống nha chị”. Với câu hỏi này, bố Thanh Lâm chỉ nêu được 6 loài vật trong khi bé Thành Danh đã đặt cược đến 8 đáp án.

Tiếp đó, ở câu hỏi yêu cầu liệt kê các loại động vật bò sát, Hari Won nhờ cô bé 10 tuổi giải thích thế nào là “bọ cạp” khiến khán giả cười lăn. Bé Thảo My giải thích: “Con nghĩ nó là loài sổng dưới nước hoặc trên cạn đều được và có thể leo trên mọi địa hình”. Đến đây, Hari Won hỏi thí sinh nhí: “Vậy gián có phải động vật bò sát không?”. Các bé hoang mang nhìn nhau rồi khẳng định gián là côn trùng. Không kiềm được bức xúc, Trịnh Thăng Bình chế giễu đàn chị: “Cô Hari ơi, mình nên về xem lại chương trình động vật và sinh học nhiều hơn để biết thế nào là bò sát nha. Trong cuộc sống này gián là côn trùng nha cô Hari”.

Không dừng ở đó, nam MC còn yêu cầu tất cả các bé cùng đọc to câu “Gián là côn trùng” để dằn mặt đàn chị. Đến nước này, Hari Won chỉ còn biết cười trừ: “Dạ, cảm ơn các con. Trời ơi, cô biết chứ, cô nói vậy cho vui thôi mà”. Sau khi lắng nghe 4 đáp án của ông bố Sa Khai, Hari Won thích thú cho biết: “Chương trình Bố là số 1 thật bổ ích quý vị ơi. Nhờ đó, Hari Won mới biết động vật bò sát là gì đó”.

Ở vòng thi vận động mang tên “Bố khoẻ nhất”, bé Thảo My và bố Sa Khai tham gia trò chơi “Bịt mắt đập ống heo” và nhận được 140 giây điểm thưởng. Tiếp đó, bố con Thanh Lâm – Thành Danh mang về 170 giây điểm thưởng. Bố con Quốc Dũng – Lan Anh dẫn đầu với 210 giây điểm thưởng.

Đến với vòng 4 mang tên “Bố tuyệt vời nhất”, bố Thanh Lâm và con trai Thành Danh chọn quy đổi tiền thường thay vì gắp quà. Cả hai mang về tiền thưởng trị giá 2 triệu 900 nghìn đồng. Sau cùng, nếu như bố con Quốc Dũng – Lan Anh mang về 7 món đồ chơi của nhãn hàng tiNi, thì bố con Sa Khai – Thảo My chỉ mang về 4 món đồ chơi cùng 2 chiếc áo cặp.

Đón xem tập 8 của Bố là số 1 sẽ được phát sóng vào lúc 19h Chủ nhật, ngày 30/6 trên kênh HTV7.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...