06:30 | 13/07/2019

Hari Won khẳng định mình và Trấn Thành có nhiều fan nhí hơn Trịnh Thăng Bình

Tintuc - Hari Won tự hào tuyên bố mình được lòng các fan nhí hơn cả đồng nghiệp. Nữ MC còn đắc chí khi Trịnh Thăng Bình bị một cậu bé 7 tuổi làm “bẽ mặt” ở gameshow Bố là số 1.
Nhắc đến Hari Won, người ta lập tức liên tưởng đến hình ảnh một nữ nghệ sĩ gốc Hàn với phong cách vui tươi, dễ thương. Bên cạnh đó, Hari Won luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc dành cho trẻ em khi tham gia những chương trình thiếu nhi. Thế nên chẳng trách nữ MC chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả nhí. Cảm nhận được điều đó, bà xã của Trấn Thành luôn chiều lòng các fan nhí bằng những hành động, biểu cảm hồn nhiên, nhí nhảnh. Mới đây, nữ MC khiến khán giả thích thú khi diện chiếc đầm ngập tràn hoạ tiết dâu tây ở tập 10 Bố là số 1 sắp lên sóng vào lúc 19h Chủ nhật, ngày 14/7 trên HTV7. 
Khi bị bạn dẫn Trịnh Thăng Bình trêu chọc vì trang phục “cưa sừng làm nghé”, Hari Won biện minh: “Dâu tây là trái cây yêu thích nhất của chị. Mà chị thấy bé thiếu nhi nào cũng thích dâu tây hết đó nên hôm nay chị quyết định mặc chiếc đầm này”. Như muốn chọc tức “đàn chị”, Trịnh Thăng Bình nhận định: “Nhưng mà em tự tin mình được các bé yêu thích hơn chị đó”. Hari Won lập tức phản bác: “Không! Ai nói gì thì nói, chứ cái này mình có thể cãi tới sáng luôn nha. Thật ra Hari Won để ý thấy rất nhiều em bé thích mình và Trấn Thành, vậy thôi đó. Còn Trịnh Thăng Bình được yêu thích ra sao thì Hari không biết”.
 
 
Tham gia chương trình Bố là số 1 tuần này là ba cặp bố con Bảo Huy - Vĩnh Khang, Văn Lâm - Gia Hân và Phi Hải - Bảo Hân. Đáng chú ý, đội của bố Bảo Huy, con trai Vĩnh Khang có màn trình diễn ăn ý trong ca khúc nổi tiếng của bé Bào Ngư - “Cả thế giới trong túi bố”. Vĩnh Khang còn khiến hai MC “phát cuồng” vì nét đáng yêu quá đỗi trong trang phục vest cùng chiếc nơ xinh xắn. Từng xuất hiện trong nhiều gameshow, cậu bé 7 tuổi trở nên quen thuộc với khán giả qua biệt danh Ken Ken. 
Nét dễ thương của Ken Ken còn được các nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz kiểm chứng như Đại Nghĩa, Sam, Phương Trinh Jolie, John Huy Trần, Gin Tuấn Kiệt. Ngay cả ca sĩ Cẩm Ly cũng từng không thể kiềm lòng mà chạy lên sân khấu hôn lấy hôn để cậu bé. Bên cạnh đó, Ken Ken còn rất đa tài khi vừa biết diễn kịch, ca hát, nhảy múa, đánh trống và đàn piano.
 
 
Trịnh Thăng Bình liền nhận ra Ken Ken vì đã từng gặp gỡ trong nhiều chương trình. Thế nhưng “tay bắt mặt mừng” chưa lâu, Trịnh Thăng Bình lại bị “người quen” làm muối mặt với những phát ngôn vô tư.  
 
 
Ở vòng thi “Bố giỏi nhất” được hé lộ, các bé được hỏi khi lớn lên muốn trở thành người như thế nào. Hari Won lém lỉnh mớm lời cho các thí sinh nhí: “Các con muốn trở thành ca sĩ như cô Hari Won, MC như cô Hari Won hay diễn viên như cô Hari Won?”. Các bé gái lập tức thể hiện tình cảm dành cho thần tượng, cho biết nữ MC là hình mẫu lý tưởng mà các bé hướng tới.
 
 
Trong khi đó, cậu bé Ken Ken vẫn đắn đo suy nghĩ. Nắm bắt cơ hội, Trịnh Thăng Bình biến tấu lời của Hari Won: “Ken Ken ơi, con có muốn trở thành ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn như chú Trịnh Thăng Bình không con?”. Vừa dứt lời, nam MC liền bị Ken Ken “dội gáo nước lạnh”: “Dạ không!” khiến Hari Won bật cười: “Cho vừa”. Khi có cơ hội giải thích, Ken Ken cho biết trong tương lai bé muốn trở thành một cầu thủ bóng đá khiến Trịnh Thăng Bình vỡ lẽ.
 
 
Không chỉ có Ken Ken là thỏi nam châm của chương trình mà hai đội chơi còn lại cũng có những sức hút riêng. Cô bé 6 tuổi Bảo Hân cùng bố Phi Hải song ca trong ca khúc “I love you” nổi tiếng trong chương trình thiếu nhi “Barney và những người bạn”. Phát âm tiếng Anh cực chuẩn của hai bố con khiến Hari Won xuýt xoa khen ngợi. Bên cạnh đó, cô bé 8 tuổi Gia Hân cùng bố Văn Lâm trình diễn sinh động ca khúc “Con gái nhỏ của ba” - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Vẻ nũng nịu, đáng yêu của bé gia Hân khiến khán giả vô cùng yêu thích. 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...