07:32 | 31/08/2018

Lau nước mắt cực lãng mạn nhưng Ưng Đại Vệ vẫn từ chối hẹn hò Hoa hậu Châu Á

Tintuc - Sau 5 tháng ly hôn, lần đầu tiên Lâm Á Hân nghẹn ngào khi chia sẻ về mối tình cũ trên sóng truyền hình

Tập 9 “Mảnh ghép tình yêu”, chương trình do AquaBlue Media sản xuất, sẽ được phát sóng vào tối 30/08 với sự tham gia của năm khách mời: Công Sơn, Ưng Đại Vệ, Chi Nguyễn, King Lady, Lâm Á Hân. Các khách mời sẽ trải qua 4 giai đoạn để tìm hiểu và phát triển tình cảm của mình. Sau mỗi giai đoạn, sẽ có một khách mời chia tay chương trình vì đối phương cảm thấy không phù hợp với tiêu chí chọn người yêu của họ.
Giai đoạn 1: Giai đoạn Tìm hiểu.
Ở giai đoạn Tìm hiểu, cả năm khách mời được mời đến chương trình giới thiệu ngắn gọn về bản thân, công việc, sở thích, các ưu khuyết điểm của mình để gây ấn tượng với đối phương.
Bắt đầu giai đoạn 1 với lời giới thiệu về bản thân của anh chàng Công Sơn, năm nay Công Sơn 22 tuổi, hiện đang là HLV thể hình, người mẫu tự do. Công Sơn là một người rất thích đi du lịch đến những nơi có khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng bạn bè, người thân và đặc biệt là người yêu của mình. Tự nhận xét về bản thân, Công Sơn cho biết anh là một người hay ghen và khá nóng tính. Tuy nhiên, Công Sơn lại rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc, khi quá nóng giận anh sẽ chọn bỏ đi thay vì nóng giận và ở lại cuộc tranh cãi.

Chàng trai thứ hai là ca sĩ Ưng Đại Vệ, năm nay Ưng Đại Vệ 36 tuổi, ngoài việc là ca sĩ, NSX âm nhạc thì Ưng Đại Vệ đang lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Nói về các lợi điểm của mình, Ưng Đại vệ cho biết, anh có thể nấu ăn, làm việc nhà và chăm sóc con cái. Chia sẻ về hoàn cảnh “gà trống nuôi con”, nam ca sĩ bộc bạch, hiện tại cuộc sống của anh vẫn khá ổn, ngoài công việc ca hát và các hoạt động nghệ thuật của mình, Ưng Đại Vệ còn đầu tư kinh doanh quán bar. Anh dành toàn bộ thời gian ngoài công việc để có thể chăm sóc chu đáo cho con gái nhỏ 5 tuổi. Khác với lần đổ vỡ trước, Ưng Đại Vệ tự cô lập chính mình thì đến thời điểm hiện tại, anh đang cố gắng tìm kiếm cho mình một cơ hội mới, cho con tim đầy vết sẹo của mình một lần nữa được phép yêu thương.

Đến với “Mảnh ghép tình yêu” là Hoa hậu Chi Nguyễn, năm nay Chi Nguyễn vừa tròn 28 tuổi, sau khi đăng quang, Chi Nguyễn tập trung hơn vào kinh doanh. Được biết, sau khi vượt qua nhiều đối thủ nặng kí và các sự cố khác, Chi Nguyễn vừa xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Châu Á Thế giới 2018 được tổ chức tại Li Băng vào tháng 6 vừa rồi. Hoa hậu chia sẻ, khi tiếp xúc lần đầu tiên, mọi người đều sẽ nhận ra cô là một cô gái chân thành, mộc mạc chứ không hào nhoáng như danh hiệu và bề ngoài mà cô đang có. Thời gian rãnh rỗi, Chi Nguyễn thường tụ tập bạn bè, mở tiệc, xem phim. Nói về mẫu đàn ông lý tưởng của mình, Chi Nguyễn cho biết cô thích hình mẫu một người đàn ông chín chắn, biết suy nghĩ đặc biệt có ngoại hình mập mạp, mũm mĩm và dễ thương. Quan niệm về tình yêu của cô nàng Hoa hậu rất đơn giản, cô chia sẻ, trong tình yêu chỉ cần có sự đồng cảm là sẽ đạt được tất cả.

Cô gái thứ hai cũng khá quen thuộc với tất cả mọi người, Thu Hiền với nghệ danh là King Lady, hiện nay King Lady vừa tròn 25 tuổi, cô đang là một trong số những nữ DJ nổi tiếng nhất nhì tại Việt Nam. Xuất hiện với vẻ ngoài sexy, quyến rũ, cá tính và khá mạnh mẽ nhưng nội tâm bên trong lại là một cô gái nhẹ nhàng, tình cảm. Đến với “Mảnh ghép tình yêu”, King Lady muốn tìm cho mình một người tinh tế, nhạy cảm, hiểu được cô đang muốn gì và đặc biệt là phải biết yêu thương. Chia sẻ thêm về mẫu đàn ông lý tưởng, King Lady cho biết, người đàn ông đó có thể không giỏi nhưng phải là người có chí cầu tiến, xác định rõ được mục tiêu và điều mình muốn trong tương lai. Hiện tại, ngoài thời gian dành cho đam mê DJ của mình, cô còn đi học thêm về âm nhạc và nấu ăn. Chia sẻ về quan niệm trong tình yêu, nữ DJ cho biết, khi yêu nhau, cô hoàn toàn có thể hy sinh tất cả cho người đàn ông đó, trở về là người phụ nữ của gia đình nếu người đàn ông đó xứng đáng.

Bạn nữ cuối cùng của chương trình là hot girl Lâm Á Hân, năm nay Lâm Á Hân 24 tuổi, sau đổ vỡ trong quá khứ, hiện cô đã rất mạnh mẽ và đang là một diễn viên, người mẫu. Ngoài ra, Lâm Á Hân còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Chia sẻ về quan điểm sống của mình, Lâm Á Hân cho biết cô là một người luôn luôn lạc quan khi đón nhận những chuyện không hay và cố gắng giữ cho tinh thần mình bình thản nhất khi đón nhận mọi thứ. Mặt khác, khi nói về quan điểm trong tình yêu, Lâm Á Hân thẳng thắn cho biết cô cần sự tin tưởng và tôn trọng nhau giữa cả 2 người. Sau vấp ngã, mặc dù mọi chuyện đã trôi qua khá lâu nhưng Lâm Á Hân vẫn còn ám ảnh. Mọi thứ đối với cô như vừa mới xảy ra, vô hình chung tạo thành rào cản tâm lý rất lớn để cô có thể mở lòng mình và bước thêm bước nữa. Lần đầu tiên chia sẻ về chuyện tình yêu của mình trên sóng truyền hình, Lâm Á Hân xúc động nhớ về những kỷ niệm đau khổ. Cô bộc bạch mình từng bị cô lập về mọi thứ, từ quan hệ bạn bè đến gia đình, bố mẹ, hoàn toàn không thể liên lạc với bất kì ai cũng như không ai có thể liên lạc được với cô. Cô từng nghĩ cách để vùng lên nhưng mọi công sức của cô đều bất thành mà đổi lại là những trận đòn roi từ người chồng cũ. Tưởng chừng như thời điểm đó Lâm Á Hân sẽ gục ngã, từ bỏ mọi thứ và buông xuôi tất cả nhưng vì nghĩ cho con nhỏ, sợ sau này con sẽ không cóbố nên cô chấp nhận nhẫn nhịn, chịu đựng tính xấu của người cũ. Đến khi mọi thứ đi quá giới hạn của bản thân, càng không muốn đứa con phải chứng kiến những điều không hay của bố mẹ, cô quyết định từ bỏ, tìm cho mình lối thoát và sự tự do.

Ngoài Lâm Á Hân, hoàn cảnh của cô nàng Hoa hậu xinh đẹp Chi Nguyễn cũng khiến cả trường quay phải xúc động. Chi Nguyễn là một cô gái mồ côi cả bố lẫn mẹ từ khi vừa sinh ra, cô hoàn toàn không biết được mặt của bố mẹ của mình ra sao, hoàn cảnh gia đình như thế nào. Lớn lên tại trại trẻ mồ côi trong một ngôi chùa, Chi Nguyễn được nhận nuôi nhưng bố mẹ nuôi của cô cũng lại mất sớm. Bươn chải từ khi vừa 18 tuổi, những tưởng cô gái với vẻ bề ngoài mỏng manh, dễ thương sẽ không thể vượt qua được bao giông tố của cuộc sống hối hả nhưng đến ngày hôm nay, cô khá thành công trong lĩnh vực chăm sóc và làm đẹp, có riêng cho mình một tiệm spa làm đẹp cho phái nữ.
Năm người chơi cùng MC Đại Nghĩa và Nam Thư thay phiên nhau đặt ra những câu hỏi về thông tin cá nhân, sở thích cũng như các quan niệm về tình yêu giúp các người chơi có nhiều thông tin hơn về đối phương từ đó tạo tiền đề để các người chơi có thể đi đến quyết định cuối cùng. Kết thúc quá trình tìm hiểu, Công Sơn và Ưng Đại Vệ quyết định chọn nữ DJ nổi tiếng King Lady vì cho rằng cô ít phù hợp hơn. Lần đầu gặp mặt với sự xuất hiện nóng bỏng cùng làn da nâu bánh mật và phong cách thời trang độc đáo của King Lady gây ấn tượng khá nhiều cho Công Sơn. Riêng Ưng Đại Vệ lại phì cười vì King Lady và Ưng Đại Vệ đã quen biết nhau trước đó, khi đọc một vài thông tin mà chương trình cung cấp cũng như nghe giọng nói của đối phương.

Giai đoạn 2: Giai đoạn Thuyết phục.
Ở giai đoạn này, hai chàng trai sẽ phải quay vào phòng chờ và xuất hiện trên sân khấu lúc này là người thân của họ. Hai người thân sẽ kể ra những ưu điểm của hai chàng để thuyết phục cô gái chọn người thân của mình, còn các khuyết điểm cũng sẽ được phơi bày bởi MC Đại Nghĩa - Nam Thư và hai cô gái. Đến với chương trình là Yến Ngọc – người thân của Công Sơn. Nói về cậu em trai của mình, Yến Ngọc cho biết Công Sơn là một người biết chia sẻ, thích được bận rộn và cầu tiến trong công việc. Tính cách của Công Sơn rất dễ thương và vui vẻ, đặc biệt với người yêu của mình, anh rất biết quan tâm chia sẻ, biết thông cảm và rất dễ tha thứ. Với lời kể của Yến Ngọc, Công Sơn là một người nhỏ tuổi nhưng lại khá chín chắn vì ra đời bươn chải từ rất sớm. Ngày nhỏ, Công Sơn rất mê chơi game và lêu lổng nhưng vì hoàn cảnh gia đình bố mất sớm, Công Sơn quyết tâm phấn đấu, đặt mục tiêu cho riêng mình để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống cá nhân và gia đình. Đối với bạn bè đồng nghiệp, Công Sơn là một chàng trai vui vẻ, dễ tính, hay giúp đỡ người khác. Khi xảy ra bất kì mâu thuẫn nào, thay vì nóng giận, Công Sơn sẽ rất nhẹ nhàng để hoà giải thay vì xảy ra bạo lực.
Đến chương trình để tìm người yêu cho anh của mình, Ưng Chí Trường – trợ lý, em trai của ca sĩ Ưng Đại Vệ khiến không khí của trường quay náo nhiệt hơn hẳn bởi sự hài hước của mình. Chia sẻ về anh trai, Ưng Chí Trường cho biết, Ưng Đại Vệ là một người ga lăng, đẹp trai, nấu ăn ngon. Mỗi khi tức giận, Ưng Đại Vệ sẽ im lặng và bỏ đi. Sau lần đổ vỡ đầu tiên, Ưng Đại Vệ vẫn còn độc thân và không bước thêm bước nữa với ai. Hoàn hảo là thế nhưng Chí Trường cũng thẳng thắn chia sẻ về tật xấu của anh mình, anh dí dỏm cho biết, Ưng Đại Vệ vì công việc khá bận rộn và áp lực công việc khá lớn nên khi ngủ anh ngáy rất to.

Phần hỏi đáp hài hước giữa hai cô gái và hai người thân cùng với sự tung hứng nhiệt tình của hai MC Đại Nghĩa và Nam Thư làm không khí của trường quay khác hẳn với sự ngại ngùng và bẽn lẽn lúc đầu. Kết thúc giai đoạn 2, Chi Nguyễn và Lâm Á Hân quyết định chọn Công Sơn là người sẽ chia tay tiếp theo với chương trình vì cả hai đều cho rằng ở Công Sơn vẫn có những điểm chưa phù hợp lắm với mình.

Giai đoạn 3: Giai đoạn Rung động.
Trong giai đoạn Rung động, ba người chơi còn lại của chương trình sẽ phải bịt mắt, đồng thời trên tay mỗi người sẽ được đeo một thiết bị đo nhịp tim. Bằng những tiếp xúc cơ bản của cả ba người, Ưng Đại Vệ sẽ quyết định chọn ra một cô gái mà anh cảm thấy phù hợp với mình nhất cùng bước vào Giai đoạn cuối cùng. Sau khi tiếp xúc cơ thể với đối phương, nhịp tim của Ưng Đại Vệ tăng từ 71 lên 76 đối với Chi Nguyễn và giảm từ 71 xuống 66 đối với Lâm Á Hân. Đối với Chi Nguyễn, nhịp tim của cô sau khi tiếp xúc với Ưng Đại Vệ tăng từ 66 lên 68. Nhịp tim của Lâm Á Hân cũng giảm từ 88 xuống 85 khi tiếp xúc với Ưng Đại Vệ Kết thúc giai đoạn rung động, sau khoảng thời gian suy nghĩ, Ưng Đại Vệ quyết định chọn Lâm Á Hân là người ít phù hợp nhất đối với mình trong cả hai cô gái.

 

Giai đoạn 4: Giai đoạn quyết định.
Ở Giai đoạn số 4 – Giai đoạn quyết định lựa chọn hẹn hò, Ưng Đại Vệ và Chi Nguyễn sẽ chính thức lần đầu tiên được gặp mặt và trao đổi với nhau về một vài thông tin cơ bản, sở thích cũng như giải đáp một số thắc mắc trước đó. Sau thời gian tìm hiểu tại giữa sân khấu, cả hai sẽ cùng đưa ra quyết định cuối cùng.
Ở lần gặp gỡ đầu tiên này, khác với sự mạnh dạn của Hoa hậu Chi Nguyễn thì Ưng Đại Vệ lại khá thẹn thùng và ngập ngừng. Nói về ấn tượng khi lần đầu tiên gặp mặt nam ca sĩ cho biết, anh cảm thấy Chi Nguyễn là một cô gái mạnh mẽ và rất bản lĩnh. Lời chia sẻ của Ưng Đại Vệ bất ngờ khiến cô nàng Hoa hậu khá xúc động và rơi nước mắt. Chi Nguyễn chia sẻ, cô cho biết cô rơi nước mắt là vì cô đang rất hạnh phúc và không ngờ rằng anh có thể thấu hiểu được cô đến như vậy.
Trò chuyện qua lại, cả hai đều dành cho nhau những lời chia sẻ rất thật lòng và rất tình cảm. Không khí tại trường quay lãng mạn hơn bao giờ hết khi Ưng Đại Vệ chủ động lau nước mắt cho Hoa hậu Chi Nguyễn, khoảnh khắc này khiến MC Nam Thư phải hét lên vì vui sướng. Tưởng chừng như với những chia sẻ của cả hai khi vừa gặp nhau sẽ tạo cho Ưng Đại Vệ lẫn Chi Nguyễn thêm một cơ hội để bắt đầu một cuộc tình mới nhưng khi đến lúc quay lưng lại, cả Ưng Đại Vệ lẫn Chi Nguyễn đều bước đi, cả hai đều từ chối hẹn hò với đối phương. Với Ưng Đại Vệ, anh cho rằng, có lẽ anh cần thêm thời gian và thật sự lúc này anh vẫn chưa thể mở lòng ra thêm với một ai khác. Còn đối với Hoa hậu Chi Nguyễn, cô nghĩ với những điểm chung trong tính cách và suy nghĩ, có lẽ cô và Ưng Đại Vệ hợp để trở thành một đôi tri kỷ hơn là một cặp tình nhân.

Tập 10 “Mảnh ghép tình yêu” do Aquablue Media sản xuất sẽ tiếp tục lên sóng HTV7 vào 20h30 tối ngày 06/09 với những khách mời vô cùng đặc biệt.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...