15:04 | 02/12/2017

Màn đối đầu nảy lữa giữa "Thiên vương" Trịnh Thắng và "Vua xiếc" Bá Đức

Tintuc - Đó chính là so sánh của danh hài Vân Sơn dành cho cuộc đối đầu “1 mất 1 còn” của 2 thí sinh bảng Xiếc – Công năng: Trịnh Thắng và Bá Đức.

Hai chàng trai cùng sinh năm 1991, đến từ Đoàn Xiếc TP.HCM và cũng là đôi bạn thân của nhau trong suốt 13 năm qua. Danh hài Vân Sơn gọi Trịnh Thắng là “Thiên vương” bởi các tiết mục của Thắng luôn diễn ra trên không với những màn đu và giữ thăng bằng rất đẹp mắt. Ngoài kỹ thuật điêu luyện, các tiết mục được Trịnh Thắng dàn dựng rất bay bổng, hiện đại và cuốn hút. Bên cạnh đó, sự trẻ trung, năng lượng cùng vẻ điển trai kiểu hot boy cũng là một thế mạnh giúp Trịnh Thắng chinh phục khán giả trẻ. Từ đầu chương trình đến giờ, Vân Sơn dành rất nhiều lời khen cho Trịnh Thắng, thậm chí anh còn cho rằng chàng trai này chính là thần tượng của mình.

 
 

Còn với Bá Đức, Vân Sơn ví anh như vị vua dưới mặt đất bởi anh là người làm chủ tuyệt vời trong những tiết mục xiếc đòi hỏi kỹ thuật khéo léo và sự dẻo dai của cơ thể. Trong đêm thi quyết định, cả Bá Đức và Trịnh Thắng đều chọn tiết mục liên quan đến lửa. Tron g đêm thi quyết định, Trịnh Thắng phát huy sở trường của mình với tiết mục đu dây trên không nhưng với mức độ khó hơn bởi sợi dây được đốt cháy rừng rực. Bất chấp ngọn lửa nóng rát cả người, Trịnh Thắng và bạn diễn vẫn tự tin biểu diễn. Đỉnh cao trong tiết mục của Trịnh Thắng đó là động tác anh đu người lên 2 dợi dây lửa và dùng cổ để câu bạn diễn lên không. Đây là động tác cực kỳ nguy hiểm và có thể khiến anh mất mạng như chơi. 

 
 

Tiết mục của Bá Đức có sự hoành tráng hơn với sự hỗ trợ của các diễn viên xiếc đến từ Đoàn xiếc TP.HCM. Trong tiết mục, anh thể hiện khả năng xoay vòng lửa, từ đơn cho đến phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn. Đỉnh cao trong tiết mục là màn múa lửa trong chiếc hộp tạo nên những hiệu ứng ánh rất đẹp mắt. Với 2 tiết mục này, giám khảo Vân Sơn và Hoàng Nghiêm đều đánh giá Trịnh Thắng và Bá Đức ngang tài ngang sức.

 

Giám khảo Minh Tân thì cho rằng Bá Đức có sự đột phá với các tiết mục khác nhau qua từng vòng thi, còn Trịnh Thắng dù bài thi tuần này có khó hơn nhưng vẫn bị một màu. Giám khảo Kao Long không đồng ý với giám khảo Minh Tân. Anh cho rằng tiết mục tuần trước và tuần này của Trịnh Thắng phải tập luyện khác nhau. Để tập một tiết mục, người diễn viên xiếc phải tập rất nhiều năm mà thời gian học trong trường chỉ có 4 năm, do vậy có rất nhiều tiết mục các diễn viên phải học và tập sau khi rời trường. Anh đánh giá việc Trịnh Thắng và Bá Đức chịu khó học hỏi và mang đến nhiều tiết mục trong chương trình Kỳ Tài Lộ Diện. Còn nhận xét về 2 tiết mục, anh nhận thấy Bá Đức có phần nhỉnh hơn, đó là các vòng đều khác nhau. Với tổng điểm 2 đêm thi (tuần này và tuần trước) là 59 điểm, Bá Đức đã giành được chiếc vé vào chung kết xếp hạng và vượt qua Trịnh Thắng chỉ 0,5 điểm. 

 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...