01:04 | 17/09/2017

Trầu têm cánh phượng, áo dài và bánh đậu xanh giúp hai đại diện của Việt Nam được chú ý tại ‘Siêu mẫu nhí Quốc tế 2017’

Tintuc - Trong đêm thi tài năng, sau phần biểu diễn của mình, Bảo Anh và Hồng Sơn đã mời Ban giám khảo cùng thí sinh các nước khác thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng của Việt Nam.

Xuất hiện trong đêm thi tài năng, Bảo Anh dự thi bài múa ‘chim công’ và Hồng Sơn biểu diễn ‘vũ điệu hoang dã’, hai thí sinh của Việt Nam đã chiếm được cảm tình của Ban giám khảo cùng các khán giả có mặt kín khán phòng theo dõi.

 

NTK Trần Tâm Tâm đã thiết kế thêm cho Bảo Anh bộ trang phục dự thi tài năng với hình tượng chim công đẹp mắt. Với màu trắng, bộ trang phục thể hiện sự thanh thoát, nhẹ nhàng giúp Bảo Anh thể hiện tại cuộc thi này. Bộ trang phục dự thi tài năng của Bảo Anh được may bằng chất liệu tơ gấm, được thêu thủ công bằng chỉ tơ rất công phu và tỉ mỉ, từng chi tiết đuôi công được thêu bằng loại chỉ ép nhũ vàng rất kỳ công và đẹp mắt. Phần cổ áo và tay áo được đính kết hàng nghìn viên đá pha lê ánh kim cao cấp. 

 
 

Sau phần biểu diễn của mình, tranh thủ giờ giải lao cho các tiết mục dự thi tiếp theo, hai đại diện của Việt Nam đã mang đặc sản Việt Nam được chuẩn bị từ quê nhà mời mọi người cùng thưởng thức. Thướt tha trong tà áo dài trắng do NTK Ngọc Hân- HHVN 2010 thiết kế, ‘siêu mẫu nhí’ Bảo Anh lon ton chạy đến từng khách mời thưởng thức ‘trầu têm cánh phượng’ và ‘bánh đậu xanh’.



Hiện tại, Hồng Sơn và Bảo Anh đều là các ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cao nhất cũng như là đối thủ mạnh được thí sinh các nước bạn quan tâm đặc biệt.

Ông Đặng Tiến Thuận- phụ trách biên đạo phần thi tài năng cho 2 đại diện Việt Nam

Ảnh: Đặng Tiến Thuận

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...