06:00 | 26/01/2021

Lấy lại phong độ, Mậu Đạt được Nam Thư cho điểm tuyệt đối tại Cười Xuyên Việt 2020

Tintuc - Tập cuối cùng của chủ đề Nóng là phần thể hiện của thí sinh Mậu Đạt và Kim Đào. Hai thí sinh thể hiện cùng 1 chủ đề nhỏ mang tên Xã hội. Đảm nhận vai trò giám khảo Cười Xuyên Việt 2020 là cặp đôi danh hài Kiều Oanh và Minh Nhí. Ngoài ra ban giải trí bao gồm nghệ sĩ Nam Thư, Gia Bảo, Khả Như và Hữu Tín cũng mang đến những nhận xét hữu ích cho các thí sinh. Đảm

Kết thúc mỗi phần thi đối đầu, thí sinh chiến thắng được phép chọn giải thưởng nóng nếu đạt từ 55 điểm trở nên. Thí sinh thấp điểm hơn không được chọn. Cụ thể, nếu thí sinh có tổng điểm đạt tối đa là 60 điểm/vòng, thí sinh sẽ nhận ngay 5 triệu đồng. Nếu thí sinh có tổng số điểm từ 55 điểm đến 59,75 điểm/vòng, thí sinh sẽ được chọn 1 trong 6 phong bì từ ban giám khảo và ban giải trí. Với phần lựa chọn phong bì, các thí sinh sẽ nhận được ngẫu nhiên số tiền thưởng tối đa là 5 triệu đồng.

Mở màn là tiết mục Điều kỳ diệu của Mậu Đạt với sự hỗ trợ của Ngọc Tưởng, Ngọc Hoa, Quỳnh Hồ và Trang Tuyền. Nội dung tiết mục nói về một buổi từ thiện của Mậu Đạt và Trang Tuyền tại một mái ấm. Mậu Đạt cố tỏ ra vui vẻ, hào hứng đi phát quà cho trẻ em để lấy lòng bạn gái nhưng thực chất anh lại không mấy mặn mà, đôi khi còn khó chịu khi những đứa trẻ đến gần mình.

Bất đắc dĩ phải trông trẻ thay bạn gái, Mậu Đạt liên tiếp bị “troll” bằng những trò chơi “hại thân thể”. Lần đầu “làm mẹ” của những đứa trẻ, Mậu Đạt phát thốt lên “mẹ mệt mỏi lắm con à”, bắt theo trend “con mệt mỏi lắm mẹ à”.

Sau hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, Mậu Đạt đã xả thân cứu những đứa trẻ thoát khỏi đám cháy bất ngờ. Cuối cùng, anh chàng nhận ra được tình cảm của những đứa bé và thay đổi suy nghĩ của mình. Vẫn nét duyên trong diễn xuất cùng cách xây dựng tình huống thông minh, nam thí sinh lấy được tiếng cười của khán giả, giám khảo và ban giải trí.

Tiếp đến là phần thể hiện của Kim Đào qua tiết mục Đường về quê ăn tết với sự hỗ trợ của Võ Tấn Phát, Hữu Đằng, Việt Trang, Đông Hải. Mở đầu tiết mục, Kim Đào mang đến không khí rộn ràng của những ngày cận tết với bài hát Về quê ăn tết.

Nội dung tiết mục nói về cuộc sống khó khăn của người lao động những ngày tết. Kim Đào vào vai người phụ nữ nghị lực, lạc quan về cuộc sống và tích cực lăn xả vào công việc. Để kiếm tiền mua vé xe về quê ăn tết, cô nàng nhận làm trợ lý lo về phục trang, trang điểm cho diễn viên, ăn uống cho đoàn và kiêm luôn vị trí của quay phim. Tuy phải đảm nhận cùng nhiều việc thế nhưng Kim Đào luôn tỏ ra hết mình.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có sự xuất hiện của “ca sĩ ngôi sao” do Hữu Đằng đảm nhận. Liên tiếp làm phật lòng Hữu Đăng, Võ Tấn Phát buộc phải cho Kim Đào nghỉ việc. Thế nhưng, trước câu chuyện gia đình cảm động của Kim Đào cùng hàng xóm của mình, Hữu Đằng đã đứng ra nói đỡ và giúp cho mọi người có công việc để mua vé xe về quê. Với tiết mục mang đậm tình người, Kim Đào nhận được không ít lời khen và góp ý.

Giám khảo Kiều Oanh nhận định tiết mục Mậu Đạt có nhiều tiếng cười nhưng không nằm nhiều ở phía thí sinh mà bị dàn trải cho các bạn diễn. Nữ danh hài gợi ý thí sinh nên diễn vai của cô bảo mẫu mái ấm. Đặc biệt, cái kết chưa thuyết phục người xem vì thiếu quá trình. Gia Bảo cho rằng tiết mục của Mậu Đạt có nhiều tiếng cười không thua kém tiết mục Thử lòng bạn trai và cái kết. Nam Thư tiết lộ cho Mậu Đạt điểm tuyệt đối bởi tinh thần tự tin và bản lĩnh của nam thí sinh sinh. “Tuần trước tất cả anh chị góp ý cho em rất nhiều nhưng tuần này bước ra em hoàn toàn khác. Em mang đến một nguồn năng lượng khác. Đi thi tinh thần phải như vậy. Không phải vì một lời góp ý, nhận xét là mình bị xuống tinh thần”, Kiều nữ làng hài chia sẻ. Nhân vật của Mậu Đạt thuyết phục được Khả Như. Nữ diễn viên bất ngờ trước cách hóa thân của đàn em: “Em có những thứ mà một diễn viên chuyên nghiệp, đa năng và thế hệ mới bây giờ cần có”. Hữu Tín có cảm giác hồi hộp khi xem Mậu Đạt biểu diễn. Nam diễn viên khuyến khích thí sinh tự tin thể hiện mình.

Về tiết mục và phần thể hiện của Kim Đào, danh hài Kiều Oanh gợi ý đàn em nên diễn vai của Hữu Đằng, bước ra với tạo hình giống ca sĩ Siu Black. Khi đó nữ thí sinh sẽ có nhiều chiêu chọc cười khán giả. “Hài phải là quy tắc ngược, phải là đường hai chiều. Một là chơi hết mình, hai là ở nhà. Không có tính an toàn nữa”, nữ danh hài thẳng thắn chia sẻ. Gia Bảo nhận định vai diễn của Kim Đào dễ thương, nữ thí sinh không bị lệ thuộc vào bạn diễn mà đã chủ động nhiều hơn trong tiết mục này. Tuy nhiên nam diễn viên vẫn đánh giá đây là bài thi tròn trịa và thiếu bứt phá. Nam Thư đoán được cái kết của tiết mục Kim Đào. Nữ diễn viên cho rằng đây là tiết mục an toàn và gợi ý đàn em thể hiện những vai phản diện.

Danh hài Minh Nhí cần Kim Đào và Mậu Đạt tập trung khai thác miếng hài nhiều hơn, miếng nào đắt đẩy qua cho bản thân vì mình mới là người thi chính. Nam giám khảo hy vọng hai thí sinh sẽ bứt phá, phát triển từng ngày khi tham gia Cười Xuyên Việt.

Kết thúc phần thi, Mậu Đạt giành chiến thắng với 58,75 điểm. Kim Đào cũng nhận được điểm số khá cao là 56,5 điểm. Tham gia chọn phần thưởng nóng, Mậu Đạt nhận được 5 triệu đồng. Sau 4 chủ đề, với tổng điểm thấp nhất, chương trình đành nói lời chia tay với Vy Vân và Phước Lộc.

Chương trình sẽ được phát sóng vào khung giờ giải trí 21 giờ thứ Hai hàng tuần trên kênh THVL1. Tập 11 phát sóng vào lúc 21h thứ Hai ngày 01/02.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...