06:00 | 17/01/2021

Chính thức lộ diện top 6 tài năng bước vào chung kết Đại Sứ Hoàn Mỹ

Tintuc - Vượt qua nhiều thử thách, top 8 của “Đại sứ Hoàn mỹ” đã chính thức lộ diện. Trong đêm Bán kết, 8 người đẹp ấn tượng nhất phải trải qua 2 phần thi tài năng và trang phục dạ hội.

Đêm thi ngoài sự góp mặt của bộ ba HLV Hoàng Thùy – Minh Tú – Kiều Loan còn có dàn khách mời đình đám đến từ gia đình “Hoa dâm bụt” Hòa Minzy – Đức Phúc – Erik tham gia hỗ trợ. 

Đảm nhận vai trò MC của đêm thi là Đỗ Nhật Hà – Miss International Queen 2018 và Trần Anh Huy. Trở lại cuộc thi với cương vị mới, Đỗ Nhật Hà tâm sự: “Hà thật sự phát cuồng vì các bạn. So với một cô sinh viên còn bỡ ngỡ ở mùa đầu tiên, Hà thấy các thí sinh năm nay nhận được sự dìu dắt của các HLV, ban giám khảo, các thử thách cũng tiệm cận hơn với cuộc thi quốc tế. Hà hy vọng với hành trang như thế này, đi là phải thắng”.

 

Đêm thi còn có sự quy tụ của dàn ban giám khảo đình đám như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, chuyên gia đào tạo Cindy Thái Tài, NTK Adrian Anh Tuấn, Chuyên gia thúc đẩy quyền LGBT tại Việt Nam – Huỳnh Minh Thảo, Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cùng dàn BGK quen thuộc Dược sĩ Tiến, Doanh nhân Oanh Lê, Siêu mẫu – Á hậu Võ Hoàng Yến và Host Hương Giang. Tất cả sẽ cùng chiêm ngưỡng, nhận xét và “cầm cân nảy mực” lựa chọn ra 6 gương mặt ấn tượng nhất.

Mở màn đêm Bán kết, top 8 đã có màn chào sân ấn tượng khi được hô vang tên gọi cũng như quê hương của mình trên nền nhạc “Nàng tiên cá” cho ca sĩ Hoà Minzy thể hiện. Những bộ trang phục đến từ NTK Adrian Anh Tuấn cũng phần nào giúp các thí sinh khoe được vẻ ngoài nữ tính, nét duyên dáng chuẩn mực con gái Việt. Dù chỉ là màn chào sân những cả 8 người đẹp đã khiến ban giám khảo phải hú hét rất nhiều bên dưới.

“Hưng không nghĩ các thí sinh lại có bước đi đẹp và vóc dáng hết sức thuyết phục như vậy. Cả cách chào cũng thể hiện rõ sự quyết tâm, sự đầu tư của ban tổ chức, đặc biệt là của bà xã (Hương Giang) anh đây. Cô ấy đã dành trọn tâm huyết, mở đường cho các người đẹp có nơi tìm thấy bản thân mình. Anh và mọi người hy vọng sẽ tìm ra đúng một Đại sứ Hoàn mỹ vì người đó còn đại diện Việt Nam, mang về vinh quang như Hương Giang đã từng làm”, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự khi nhìn thấy màn trình diễn quá ấn tượng của Top 8.

  • Hai mỹ nhân Tường Vi – Lương Mỹ Kỳ đọ tài năng múa: Ai hơn ai?

Trong khuôn khổ Miss International Queen, tài năng được xem là phần thi quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc. Tất nhiên, “Đại sứ Hoàn mỹ” cũng không thể bỏ qua những màn trình diễn khiến khán giả không thể ngồi yên trong đêm Bán kết.

Là thí sinh mở màn cho phần thi Tài năng, Cadie Huỳnh Anh lựa chọn một ca khúc nhạc ngoại cho màn thể hiện “sexy dance”. Hình thể gợi cảm của học trò Minh Tú nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, song giám khảo Huỳnh Minh Thảo nhận xét cô nên bí ẩn hơn một chút sẽ khiến mọi người trầm trồ hơn.

Ngọc Sang đội Hoàng Thuỳ cũng lựa chọn nhảy hiện đại để thể hiện bản thân trong đêm Bán kết. Cô nàng khiến bộ ba HLV phải nhún nhảy theo phần trình diễn của mình. Tuy nhiên, dược sĩ Tiến lại cho rằng phần trình diễn của Ngọc Sang như bài múa “hoạt cảnh”, biểu cảm chưa ăn khớp với ca khúc cô thể hiện.

Thí sinh duy nhất thể hiện 2 tài năng trong đêm thi là Mộng Thường, cô chọn thể hiện khả năng chơi đàn T’rưng và múa quạt. Màn trình diễn thuyết phục được giám khảo Chiêm Quốc Thái nhưng lại khiến NTK Adrian Anh Tuấn trừ điểm. Vị giám khảo chia sẻ: “Anh không hiểu vì sao em lại cho phần đàn vào, em nên biết tiết chế, biết mục đích và khả năng của mình nằm ở đâu. Anh hơi tiếc”.

Khiến sân khấu đêm Bán kết “Đại sứ Hoàn mỹ” trở nên náo nhiệt nhất phải kể đến Vũ Thu Phương. Lựa chọn phần thi “lipsync” ca khúc “Cá sale”, thành viên đội Minh Tú cho thấy sự đầu tư, tâm huyết rất lớn cho màn trình diễn. “Chị tin đây là phần trình diễn trendy và sẽ viral trên cộng đồng mạng khi phát sóng, như những gì mà Vũ Thu Phương đã từng làm được”, Võ Hoàng Yến nhận xét. 

Thí sinh đến từ California – Phùng Trương Trân Đài là nhân tố khiến ban giám khảo bất ngờ nhất trong đêm Bán kết. Lựa chọn ca khúc “Vẻ đẹp 4.0” của Hồ Ngọc Hà để kể về hành trình tìm lại bản thân mình, màn trình diễn của Trân Đài khiến cả dàn ban giám khảo phải đứng dậy tán dương vì sự mới lạ, độc đáo và cả sự đầu tư chỉn chu, nghiêm túc.

Không thể ngừng phấn khích trước phần dự thi, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: “Ý tưởng của bài hát này rất hay, cho thấy sự đòi hỏi chính đáng, thuyết phục. Mọi thứ anh thấy trên sân khấu như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Anh chỉ muốn nói, nếu đây là chung kết, anh sẽ đội vương miện lên đầu em ngay lập tức”.

Trình diễn live một ca khúc đòi hỏi khá nhiều kỹ thuật cũng như cách xử lý giọng hát, song Khánh An – thí sinh duy nhất đội Kiều Loan vẫn thể hiện trọn vẹn ca khúc “Get High” trong đêm Bán kết lần này. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng tiếc vì cô chưa thể hiện “hết ga” trong phần vũ đạo, Hương Giang lại dành nhiều lời khen ngợi cho Khánh An khi dũng cảm hát live. 

“Phải hoan nghênh em vì người chuyển giới ít ai dám hát giọng thật của mình. Tuy nhiên, em quá căng thẳng nên phần nhảy chưa được tốt cho lắm. Nhưng không sao, chị tin em sẽ thành công. Cứ bay bổng, thăng hoa, em sẽ là queen. Và chị nghĩ, người có thể nối nghiệp chị, đó là em. Nếu như em gặp trở ngại trên con đường ca hát, cứ tìm đến chị”, giám khảo Cindy Thái Tài dành lời có cánh cho Khánh An. 

Bộ đôi học trò còn lại của Hoàng Thuỳ đồng loạt chọn múa làm tài năng trình diễn. Trong khi Lương Mỹ Kỳ mong muốn mang văn hoá Nam bộ gửi gắm đến chương trình thông qua hình thức múa bóng rỗi, Tường Vi lại lựa chọn múa cổ trang để khoe trọn nét đẹp nữ tính, mềm mại của bản thân.

Màn trình diễn của Lương Mỹ Kỳ được nhận xét khá thu hút, nhịp nhàng trừ cái kết. Giám khảo Võ Hoàng Yến bày tỏ sự thất vọng: “Chị ước cái kết em đừng nằm ra sàn và đưa hai chân lên như vậy, không hề đẹp. Thay vì vậy, một cái kết sang trọng, quyền lực sẽ làm mãn nhãn người xem hơn”. 

Trái lại, phần dự thi của Tường Vi nhận được khá nhiều lời khen. Giám khảo Adrian Anh Tuấn không ngại cho rằng đây là phần thi xuất sắc nhất đêm Bán kết. Hoa hậu Oanh Lê cũng cho rằng học trò Hoàng Thuỳ biết tận dụng lợi thế hình thể để mang đến một phần thi cuốn hút. Dược sĩ Tiến dành cho cô nàng góp ý về thần thái, ánh mắt, vị giám khảo cho rằng nếu Tường Vi hoàn hảo thì “đàn ông trên thế giới sẽ chết vì em hết”.

  • Tái hiện vẻ đẹp 4.0, Trân Đài giành giải Best Talent bước thẳng vào Chung kết “Đại sứ Hoàn mỹ”

Kết thúc phần thi tài năng, top 8 nhanh chóng bước vào phần thể hiện trang phục dạ hội. Những thiết kế sang trọng, lộng lẫy cùng kiểu dáng ôm sát giúp 8 mỹ nhân xinh đẹp khoe trọn đường cong cơ thể trên sân khấu. Trên nền nhạc “Hơn cả yêu” với phần trình diễn và hỗ trợ từ Đức Phúc, màn thể hiện uyển chuyển, thướt tha của các cô gái càng thêm phần gây chú ý.

Giám khảo Adrian Anh Tuấn đã phải dành từ “wow” khi chiêm ngưỡng 8 nhan sắc rạng rỡ nhất trong đêm Bán kết. Nam NTK dành sự ưu ái cho Tường Vi khi tinh tế lựa chọn trang phục phô diễn được nét đẹp bản thân cũng như thần thái đáng ngưỡng mộ của Trân Đài dù phần lựa chọn trang phục khiến cô hơi “dừ”.

Doanh nhân – Hoa hậu Oanh Lê lại ấn tượng với Lương Mỹ Kỳ vì những bước catwalk điêu luyện. Giám khảo Cindy Thái Tài cũng không ngoại lệ, cô dành lời có cánh cho Lương Mỹ Kỳ, Tường Vi, Trân Đài và không quên khen ngợi quyết tâm vươn tới ngôi vị Hoa hậu của Mộng Thường.

Võ Hoàng Yến cho rằng Cadie Huỳnh Anh là nhân tố thần thái nhất trong phần thi dạ hội bởi nét đẹp “châu Mỹ la tinh”. Đàm Vĩnh Hưng cũng đồng tình khi cho rằng bộ váy của học trò Minh Tú là văn minh, hiện đại và có tính thẩm mỹ cao nhất. Top 3 của Hương Giang lại là Cadie Huỳnh Anh, Mộng Thường và Mỹ Kỳ. Nàng hậu nêu lý do khiến Tường Vi bị mất điểm là “câu giờ”. 

Kết thúc 2 phần thi quan trọng nhất trong đêm Bán kết, khoảnh khắc kịch tính nhất cuối cùng cũng được bộ đôi MC chính thức công bố. Cái tên đầu tiên bước vào Chung  kết, chiến thắng phần thi Best Talent chính là Trân Đài (đội HLV Minh Tú). Lần lượt sau đó, Mộng Thường – Lương Mỹ Kỳ – Cadie Huỳnh Anh – Tường Vi là những thí sinh tiếp theo được gọi tên.

Giữa 3 cái tên còn lại trên sân khấu: Khánh An – Vũ Thu Phương – Ngọc Sang, HLV Kiều Loan cho rằng cả 3 đều có những điểm mạnh khác nhau. “Nhưng nếu xét công tâm, Kiều Loan vẫn tin rằng Khánh An sẽ bước đến Chung kết”, vị HLV tự tin. Và đúng như vị HLV nói, Khánh An là cái tên cuối cùng góp mặt trong Top 6, giành tấm vé bước vào đêm Chung kết Miss International Queen 2020. 

Khép lại đêm Bán kết, Top 6 thí sinh bước vào Chung kết “Đại sứ Hoàn mỹ” cũng đã hoàn toàn lộ diện. Vũ Thu Phương và Ngọc Sang tuy dừng lại nhưng hoàn toàn có cơ hội trở lại nhờ lượt bình chọn từ khán giả trên Fanpage chính thức của chương trình.

Và  top 6 bước vào Chung kết là Mộng Thường – Trân Đài – Cadie Huỳnh Anh (team Minh Tú), Tường Vi – Lương Mỹ Kỳ (team Hoàng Thuỳ), Khánh An (team Kiều Loan). Và sẽ còn hai tấm vé may mắn quay trở lại Chung kết sẽ được công bố trong đêm Chung kết sắp tới.

Đêm chung kết Miss International Queen Vietnam 2020 sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 21h00 ngày 24/01/2021, trên kênh Youtube Hương Giang Entertainment.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...