06:00 | 01/04/2023

Chính thức lộ diện Top thí sinh cuối cùng bước vào Final Night MIQVN2023 – Đại Sứ Hoàn Mỹ

Tintuc - Hành trình đi tìm người kế nhiệm Miss International Queen VietNam 2020 – Phùng Trương Trân Đài đã bắt đầu bước vào những chặng đua quyết định.

Sau quãng thời gian được rèn giũa tại MIQVN2023 – Đại Sứ Hoàn Mỹ, Top 12 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất sẽ bước vào đêm trình diễn tài năng và trang phục dạ hội trong tập 7.

Bên cạnh sự góp mặt của 4 vị HLV Thủy Tiên – Chế Nguyễn Quỳnh Châu – Quỳnh Hoa – Mai Ngô còn có sự xuất hiện của ca sĩ Quốc Thiên và nhóm nhạc For7 tham gia hỗ trợ phần trình diễn của các thí sinh. Và đặc biệt, Miss International Queen VietNam 2018 – Đỗ Nhật Hà và MC Phan Trung Hậu sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Dàn Ban Giám Khảo sẽ “cầm cân nảy mực” trong tập 7 gồm: Host Hương Giang, Giám Khảo Dược Sĩ Tiến, Giám khảo Lukkade Metinee, Giám khảo Hoàng Song Hà, Giám khảo Nguyễn Huỳnh Như, Miss International Queen Vietnam 2020 – Phùng Trương Trân Đài, Siêu mẫu/ Á hậu Hoàng Thuỳ, Giám khảo/ Doanh nhân Don Hậu, Chủ tịch Thingo Group – Nguyễn Thu Trang, Founder thương hiệu mỹ phẩm Gcell – Giang Doll và CEO Viện Thẩm Mỹ Siam Thailand – Thái Hoàng Sơn.

Mở đầu tập 7, bên cạnh phần trình diễn đầy sôi động với ca khúc “Anh đứng đây từ chiều” của nhóm nhạc For7, Top 12 đã có màn chào sân ấn tượng với phần hô tên đầy khí thế và năng lượng. Dù chỉ mới là màn chào sân nhưng các thí sinh đã khiến bầu không khí “nóng” hơn bao giờ hết bởi sự tự tin và dõng dạc khi giới thiệu tên và quê hương của mình. Tiếp theo là sự xuất hiện rạng rỡ của 4 vị HLV trên sân khấu, tại đây HLV Mai Ngô đã có màn rap cực “chất” để tiếp thêm nguồn năng lượng cho các thí sinh trước khi bước vào những phần trình diễn quan trọng.

Mở đầu là phần trình diễn tài năng, Top 12 đã đem đến những tiết mục vô cùng mãn nhãn và đầy cảm xúc. Ở chặng đua cuối cùng, các thí sinh đã nỗ lực tập luyện và có sự chuẩn bị chỉn chu, nghiêm túc để bứt phá và thể hiện tài năng của bản thân mình.

Là thí sinh mở màn cho phần trình diễn đầu tiên, Mỹm Trần đã chọn tiết mục múa trên nền nhạc ca khúc “Tứ Phủ”. Phần trình diễn đầy uyển chuyển và sinh động của Mỹm Trần đã khiến khán giả phấn khích và nhận được nhiều lời khen từ giám khảo. Kế tiếp là phần thể hiện của Thiên Hân trong tiết mục múa đương đại với ý tưởng độc đáo và mang nhiều ý nghĩa. Thông qua màn trình diễn của mình, Thiên Hân đã gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc về vấn nạn nạo phá thai và được đánh giá cao từ Ban Giám Khảo.

Tiếp nối chương trình, Huy Hoàng đem đến tiết mục diễn xuất và hát. Màn trình diễn với thông điệp “Stop Body – Shaming!” cùng với sự xuất hiện của Hà Đan – Thí sinh dừng chân tại tập 5 của chương trình đã nhận được sự nhiều sự đồng cảm từ khán giả và lấy đi những giọt nước mắt của ban giám khảo. Và sự xuất hiện của Trần Quân với tiết mục múa “Bèo dạt mây trôi” đã khiến HLV Quỳnh Châu tự hào. Với nỗ lực tập luyện để đem đến màn trình diễn đầy khéo léo, Trần Quân đã nhận được điểm cộng từ giám khảo Dược Sĩ Tiến.

Cũng trong phần trình diễn tài năng, Khiết Anh đã thể hiện liên khúc “Đừng đùa với lửa – Vì chính là anh”, phần trình diễn chưa thật sự năng lượng và ấn tượng của Khiết Anh đã nhận được góp ý từ các giám khảo. Và thí sinh duy nhất thể hiện 3 tài năng trong một tiết mục gồm nhảy, múa và kịch nói thông qua tiểu phẩm “Còn chị còn em”, Trang Nhung đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả, nhận được “mưa lời khen” từ Ban giám khảo và được Huỳnh Như cho trọn điểm 10 với màn trình diễn hoàn hảo của mình.

Sau tiết mục của Trang Nhung là phần trình diễn ca khúc “Thuyền Quyên” của Tây Hà, mặc dù chưa lột tả hết nội dung, thông điệp của bài hát nhưng Tây Hà đã nhận được lời khen từ giám khảo bởi sự dũng cảm vượt qua bản thân mình và có một đội cỗ vũ nhiệt tình trong phần trình diễn tài năng. Nối tiếp chương trình là tiết mục múa dân gian đương đại “Kiều Mệnh Khúc” của An Nhi. Màn trình diễn của An Nhi đã khiến Host Hương Giang và giám khảo Dược Sĩ Tiến đứng dậy tán dương và được ví như một vũ công múa chuyên nghiệp. Host Hương Giang cũng cho rằng ở những phút 89 như hiện tại, An Nhi ngày càng tỏa sáng và là một đối thủ đáng gờm tại chương trình năm nay.

Nikkie Song Phúc đã đem đến màn trình diễn sôi động mang đậm phong cách của HLV Mai Ngô với tiết mục nhảy và Rap cover ca khúc “N-Sao” của Rapper Suboi. Phần trình diễn đầy cá tính và hiện đại của học trò Mai Ngô đã đem đến một “làn gió mới” khiến cả khán đài cùng nhún nhảy với tiết mục của cô. Và cũng là thành viên team Mai Ngô, Dịu Thảo với màn trình diễn tự do đã đem đến hình ảnh một cô gái đầy nội lực và mạnh mẽ đang trong hành trình chứng minh bản thân mình. Phần thể hiện của Dịu Thảo tuy chưa để lại nhiều ấn tượng nhưng cô cũng nhận được những nhận xét từ Ban Giám Khảo để hoàn thiện bản thân mình.

Tường San chọn múa ca khúc “Thị Mầu” ở phần trình diễn tài năng trong tập 7. Với tiết mục của mình, thí sinh nhỏ tuổi nhất đã để lại ấn tượng bởi khả năng làm chủ sân khấu và màn trình diễn cực dẻo. Cuối cùng là tiết mục của Đan Tiên với ca khúc “Can’t trust a boy” được sáng tác riêng để đến với Miss International Queen VietNam 2023, với sự đầu tư “khủng” và màn trình diễn sôi động đã khiến ban giám khảo dành nhiều lời khen cho tiết mục vô cùng xuất sắc và chỉn chu của học trò HLV Quỳnh Hoa.

Khép lại phần trình diễn tài năng đầy màu sắc, Top 12 thí sinh tiếp tục bước vào màn trình diễn trang phục dạ hội. Với sự đồng hành và hỗ trợ của ca sĩ Quốc Thiên trong ca khúc “Chia cách bình yên” đã khiến không khí tại phần trình diễn trang phục dạ hội nhẹ nhàng, sâu lắng hơn bằng giai điệu du dương và đong đầy cảm xúc. Trên nền nhạc này, Top 12 thí sinh đã có những sải bước kiêu hãnh, tự tin, khoe vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch trong những “bộ cánh” tinh xảo và quyến rũ. Màn trình diễn đầy uyển chuyển và ấn tượng của các thí sinh trong những thiết kế lộng lẫy cùng kiểu dáng ôm sát giúp 12 mỹ nhân tự tin khoe trọn đường cong cơ thể trên sân khấu.

Kết thúc cả 2 phần trình diễn đầy mãn nhãn, Top 12 thí sinh được nhận xét có sự bứt phá vô cùng rõ rệt để giành lấy tấm vé bước vào Final Night của chương trình. Theo dõi phần thi của các thí sinh, HLV Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng nhận xét rằng không thể dự đoán được Top 5, Top 3 của chương trình năm nay bởi vì các thí sinh trình diễn quá xuất sắc và “cân tài cân sức”.

Sau phần nhận xét của các HLV và giám khảo, khoảnh khắc hồi hộp và kịch tính khi bộ đôi MC chính thức công bố thí sinh chiến thắng giải Best Talent và Top 8 sẽ được bước tiếp vào Final Night. Cái tên đầu tiên bước vào Final Night và chiến thắng phần thi Best Talent chính là Trang Nhung team Quỳnh Hoa. Lần lượt sau đó, Tường San – Dịu Thảo – An Nhi – Thiên Hân – Mỹm Trần – Đan Tiên – Trần Quân là những thí sinh tiếp theo được gọi tên.

Và một điều đặc biệt ở cuối chương trình, không chỉ có Top 8 sẽ bước vào Final Night MIQVN2023 – Đại Sứ Hoàn Mỹ mà sẽ là Top 9. Với với đặc quyền của HLV chiến thắng tại màn trình diễn trang phục dân tộc, Quỳnh Hoa đã chọn Khiết Anh và Tây Hà là 2 thí sinh sẽ được giám khảo bình chọn để bước vào Top 9. Với số phiếu bình chọn 6/11, Tây Hà là thí sinh tiếp theo sẽ bước vào Final Night của chương trình diễn ra vào tuần sau.

Khép lại tập 7 nhiều cảm xúc, Top 9 thí sinh bước vào Final Night MIQVN2023 – Đại Sứ Hoàn Mỹ đã được lộ diện, trong đó gồm: Trang Nhung – Đan Tiên (team Quỳnh Hoa), Trần Quân – Tây Hà (team Chế Nguyễn Quỳnh Châu), Mỹm Trần – Dịu Thảo (team Mai Ngô) và Tường San – An Nhi – Thiên Hân (team Thủy Tiên).

Và còn duy nhất 1 tấm vé may mắn quay trở lại chương trình sẽ được công bố tại Final Night sắp tới. Các thí sinh đã dừng chân tại MIQVN2023 – Đại Sứ Hoàn Mỹ hoàn toàn có cơ hội quay trở lại vòng chung cuộc nhờ lượt bình chọn từ khán giả trên Website và Fanpage chính thức của chương trình.

Final Night MIQVN2023 – Đại Sứ Hoàn Mỹ sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 20h00 ngày 08/04 trên kênh Youtube Hương Giang Entertainment.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...