06:00 | 14/06/2019

Cuộc chiến không khoan nhượng giữa 9 thí sinh tài sắc vẹn toàn Thần tượng Bolero

Tintuc - Tối ngày 13/6, tập 11 Thần tượng Bolero 2019 đã lên sóng. Đây là đêm thi đầu tiên của vòng Loại trực tiếp, 9 thí sinh đến từ 3 đội đã tranh tài với nhau qua những tiết mục được dàn dựng và đầu tư kỹ lưỡng. Cuối đêm thi, các HLV và khán giả cũng ngậm ngùi chia tay với hai thí sinh tiếp theo.

Mở màn đêm thi là Trọng Hải đến từ team Quang Lê - Tố My với ca khúc "Tôi vẫn cô đơn", trước khi đến với cuộc thi anh có chia sẻ mình là một người không có kinh nghiệm trong âm nhạc và đến với cuộc thi để học hỏi thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên, trải qua từng vòng thi Trọng Hải đã cho khán giả thấy được năng lực của mình và chinh phục các HLV bằng giọng hát truyền cảm. Với "Tôi vẫn cô đơn", chàng trai tiếp tục mang đến một màn trình diễn ấn tượng và chạm vào tim người nghe bằng chính cảm xúc của mình.

Sau đêm thi, Chương trình nói lời chia tay với hai thí sinh nam là Hồ Đông Thuyên và Thoại Nhân.

Thí sinh Tô Ngọc Hà đến từ đội HLV Đình Văn - Giao Linh với liên khúc "Trăm nhớ ngàn thương - Hai vì sao lạc". Cô được nhận xét là thí sinh đặc biệt khi hội tụ đủ thanh - sắc và là chiến binh nặng ký đang được khán giả kỳ vọng. Sở hữu giọng hát dày, từng câu hát như rót mật vào tai khán giả, Tô Ngọc Hà tiếp tục ru hồn người nghe với liên khúc "Trăm nhớ ngàn thương - Hai vì sao lạc". Các HLV chăm chú và còn hát theo phần trình diễn của nữ thí sinh xinh đẹp, HLV Đình Văn đã lên sân khấu ôm học trò khi cô vừa kết thúc câu hát cuối cùng trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Trương Lynh học trò của Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc với ca khúc "Không bao giờ quên anh". Từ khi bước vào cuộc thi, cô gái luôn nhận được những lời khen về màu sắc lạ khi sở hữu giọng hát khàn đặc trưng. Mỗi vòng thi, Trương Lynh luôn tạo được ấn tượng bằng cá tính âm nhạc không bị hòa trộn. Xuất hiện trên sân khấu vòng Loại, học trò Ngọc Sơn tiếp tục làm tan chảy người nghe bằng giọng hát và cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, vẻ ngoài xinh đẹp là điểm cộng giúp Trương Lynh ghi dấu ấn cho khán giả truyền hình.

Ngô Thoại Nhân đến từ team Quang Lê - Tố My với ca khúc "Ngày buồn", xuất hiện trong cuộc thi Thoại Nhân luôn được khán giả đánh giá cao về giọng hát đậm màu Bolero và phong cách trình diễn mang màu sắc rất riêng. Với ca khúc "Ngày buồn", chàng trai tiếp tục lôi cuốn khán giả bằng chất giọng của mình, HLV Quang Lê và Tố My liên tục theo dõi và hát theo học trò. Khán giả cũng dành tặng cho Thoại Nhân những tiếng vỗ tay.

Phương Ý với ca khúc "Ngày em 20 tuổi".

Phương Ý đến từ team Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc với ca khúc "Ngày em 20 tuổi". Là "nàng thơ" của chương trình khi sở hữu giọng hát ngọt ngào và ngoại hình dịu dàng, Phương Ý luôn được khán giả kỳ vọng sẽ mang đến những tiết mục hấp dẫn. Và từ đầu chương trình, cô nàng luôn đứng top thí sinh được yêu thích nhất, các phần trình diễn luôn được khán giả khen ngợi, và không làm fan hâm mộ thất vọng, xuất hiện trên sân khấu trong chiếc váy trắng tinh khôi, giọng hát mùi mẫn như rót mật vào tai khán giả một lần nữa giúp Phương Ý làm mới ca khúc "Ngày em 20 tuổi" và để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Hồ Đông Thuyên đến từ team Đình Văn - Giao Linh với ca khúc "Nếu một ngày". Anh được mệnh danh là "liều thuốc độc" khi sở hữu giọng hát nam tính, ấm áp và một ngoại hình chuẩn "soái ca". Xuất hiện trên sân khấu, Đông Thuyên đã mang đến một không gian âm nhạc u buồn, một câu chuyện tình yêu không hạnh phúc khiến người nghe chìm đắm vào câu chuyện buồn mà anh truyền tải qua giọng hát của mình.

Nguyễn Gia Nhật đến từ team Đình Văn - Giao Linh với ca khúc "Duyên kiếp". Anh chiếm trọn tình cảm của khán giả khi sở hữu ngoại hình sáng sân khấu và giọng ca mang màu sắc riêng. Là tiết mục cuối cùng của team Đình Văn - Giao Linh, chàng trai đã mang đến một không gian âm nhạc đầy chất tự sự.

Hồng Linh cô gái nhỏ nhắn đến từ team Quang Lê - Tố My với ca khúc "Siết chặt bàn tay", từng tạo ấn tượng ở những vòng thi trước khi sở hữu giọng hát đậm màu Bolero, Hồng Linh là gương mặt được HLV Quang Lê rất yêu mến. Khán giả tiếp tục được thưởng thức một màn trình diễn đầy cảm xúc của Hồng Linh.

Minh Dũng - Thái Ngân đến từ team Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc mang đến ca khúc "Tình bơ vơ". Đây là cặp đôi đẹp trong âm nhạc khi được Ngọc Sơn xin phép giữ lại và ghép đôi với nhau. Cả hai đã thật sự hòa quyện và vô cùng tình tứ khi sân khấu. Đặc biệt sự kết hợp ngọt ngào của hai giọng hát đậm màu Bolero đã chinh phục hoàn toàn người nghe. HLV Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc lên sân khấu chúc mừng học trò của mình.

Sau đêm thi, Chương trình nói lời chia tay với hai thí sinh nam là Hồ Đông Thuyên và Thoại Nhân.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...