10:30 | 30/10/2020

Giữa ngọn hải đăng cổ xưa nhất Đông Nam Á, Noo Phước Thịnh tiếp tục thăng hoa cùng âm nhạc

Tintuc - Mang NOO's Chill Night 2 ra tổ chức tại địa điểm nổi tiếng của thành phố biển Vũng Tàu - ngọn hải đăng, Noo Phước Thịnh đã tiếp tục mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc độc đáo giữa trời, mây và biển.

Tối 29/10, Noo Phước Thịnh đã tổ chức đêm nhạc thứ 2 trong chuỗi dự án âm nhạc lớn nhất năm 2020 của mình – “NOO’s Chill Night” với chủ đề “Buồn”. “NOO's Chill Night 2” được dẫn dắt bởi MC Quang Bảo cùng ban nhạc của nhạc sĩ Ngô Minh Hoàng.

Tâm sự về chủ đề đêm nhạc, Noo Phước Thịnh trải lòng: “Buồn thì có rất nhiều nỗi buồn khác nhau; nhưng có thể đó là những dấu ấn hay khoảnh khắc. Vì trong xuyên suốt chặng đường của mình, không hiểu tại sao chỉ toàn là những sáng tác buồn và khán giả thích Noo Phước Thịnh hát nhạc buồn. Cho đến bây giờ nhiều khi mình muốn bứt phá, thậm chí đến mẹ còn khuyên: “Hát nhạc sung đi con”, nhưng rồi dường như duyên chưa đến nên Noo Phước Thịnh vẫn hát nhạc buồn. Và Noo nghĩ NOO’s Chill Night phải có một tập hát về chủ đề này và đêm nay là đêm dành cho việc đó”.

 

Đúng với tuyên bố từ ban đầu, mỗi show diễn của NOO’s Chill Night sẽ được diễn ra ở những địa điểm độc đáo, ấn tượng. Nếu show “Thương” được diễn ra tại không gian cao nhất nhì Đông Nam Á – Landmark 81 Skyview thì đến lần thứ 2 này, Noo Phước Thịnh cùng ekip quyết định đưa khán giả thăng hoa cùng âm nhạc tại một trong những ngọn hải đăng được xem là cổ nhất trong tổng số 79 ngọn hải đăng của Việt Nam,  như khu vực Đông Nam Á và được xem là biểu tượng của thành phố biển Vũng Tàu, đó chính là Lighthouse Vũng Tàu. Nơi này cao 170m so với mực nước biển. 

Bên cạnh tiếng nhạc du dương, khán giả có thể tận hưởng làn gió mát rượi, chiêm ngưỡng cũng như thu vào tầm mắt trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố biển Vũng Tàu về đêm.

Sau cơn mưa chiều bất chợt tại thành phố biển Vũng Tàu, NOO’s Chill Night chính thức được diễn ra với những chia sẻ gần gũi của Noo Phước Thịnh cùng MC Quang Bảo giữa không gian cực “chill”. Và trong vòng 1 tiếng đồng hồ, âm nhạc với giọng hát nội lực, tình cảm của Noo Phước Thịnh kèm theo đó là những câu chuyện bên lề nhẹ nhàng đã giúp đêm nhạc trở nên đong đầy và trọn vẹn cảm xúc.

 

Mở đầu đêm nhạc NOO’s Chill Night 2, Noo Phước Thịnh quyết định dành tặng cho người hâm mộ một trong những bản hit đầu tiên trong sự nghiệp ca hát, đánh dấu cái tên Noo Phước Thịnh trong lòng công chúng, đó là ca khúc “Lặng Thầm” - sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Tuy nhiên, bài hát đã được chàng ca sĩ điển trai phối lại theo phong cách hoàn toàn mới mang đến cho người nghe một cảm giác quen mà lạ. Bên cạnh đó, giọng hát da diết, chín muồi của Noo Phước Thịnh cũng khiến những người có mặt tại đêm diễn không ít lần phải sởn gai ốc vì quá tuyệt vời.

Tiếp sau đó, lần lượt những ca khúc như “Đổi Thay”, “Chợt Thấy Em Khóc”, “Xin Lỗi Em” hay “Gạt Đi Nước Mắt” được Noo Phước Thịnh gửi đến mọi người. Tuy những bài hát này đã quá quen thuộc nhưng khi đến với NOO’s Chill Night, mọi thứ đều trở thành “rượu mới” và khiến tất cả đều phải ngất ngây.

Sẽ không ngoa nếu chúng ta ưu ái gọi Noo Phước Thịnh là một “hoàng tử ballad” của showbiz Việt bởi nếu điểm lại thì hầu hết ca khúc mà anh chàng “thả xích” đều thuộc thể loại ballad lụi tim. Qua đó, có thể thấy chiến lược chọn bài hát và kỹ năng thanh nhạc ngày càng nâng cao là những yếu tố làm cho Noo Phước Thịnh thăng hoa trong những bản tình ca da diết với giai điệu và ca từ đẹp. Cách xử lý ca khúc tự nhiên theo cảm xúc, nhấn nhá câu chữ đặc trưng là những gì khó có thể nhầm lẫn của Noo Phước Thịnh.

 

Đặc biệt tại NOO's Chill Night 2, Noo Phước Thịnh lần đầu thể hiện live ca khúc “Yêu Một Người Sao Buồn Đến Thế" đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên cùng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, với phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Hoài Sa. Nhiều khán giả may mắn được xem tại ngọn hải đăng Vũng Tàu cũng như theo dõi qua livestream đều phải công nhận Noo Phước Thịnh hát sống ca khúc này như “nuốt đĩa” và cảm xúc, tình cảm còn hơn khi nghe qua bản thu Audio. 

Tính đến thời điểm hiện tại, MV “Yêu Một Người Sao Buồn Đến Thế” đã cán mốc gần 2 triệu view trên YouTube, đạt top 17 Trending YouTube. Nếu như “Em Đã Thương Người Ta Hơn Anh” ra mắt 1 tháng trước là một sản phẩm đậm chất drama với mối tình bi thương kết hợp giữa đam mỹ - ngôn tình thì với MV “Yêu Một Người Sao Buồn Đến Thế” , Noo Phước Thịnh đã thể hiện theo một hướng hoàn toàn khác. Kết hợp với giám đốc sáng tạo Alex Fox, Noo Phước Thịnh mang đến một MV đậm chất nghệ thuật với loạt concept đan xen vào nhau cùng các khung hình mang đậm tính biểu tượng.

 

Sau “Thương” rồi đến “Buồn”, series NOO's Chill Night đã thật sự trở thành dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp của Noo Phước Thịnh trong năm 2020 khi liên tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả ở khắp mọi nơi. Trước tình cảm của khán giả chia sẻ mong muốn có thể xem trực tiếp chương trình này, Noo Phước Thịnh cho biết biết đâu khi dịch đi qua, mọi thứ trở lại bình thường thì anh sẽ tổ chức một show diễn NOO's Chill Night quy mô lớn hơn, hoành tráng hơn đáp lại tình cảm của mọi người.

Còn hiên tại, NOO's Chill Night sẽ tiếp tục được thực hiện hàng tháng cho đến hết năm 2020 ở những địa điểm độc đáo nhất. NOO's Chill Night được đầu tư mức kinh phí lớn, chủ yếu tập trung vào âm nhạc, âm thanh và kỹ thuật để cho ra những sản phẩm chất lượng nhất dành tặng khán giả đã theo dõi, ủng hộ Noo Phước Thịnh suốt thời gian qua. 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...