Tiếp đến 2 tháng sau ngày casting, tựa đề phim lại được Ưng Hoàng Phúc thay bằng một cái tên lương đối lủng củng khó nhớ, Hùng Ali và Sáu Lóc Cóc. Ngoài ra, kinh nghiệm chưa thực sự đủ nhiều trong lĩnh vực điện ảnh ở cả 2 phương diện nam diễn viên chính kiêm nhà sản xuất, khiến nhiều người e ngại cho số phận sau khi ra rạp của bộ phim.

Dựa theo xu hướng “người người làm phim – nhà nhà làm phim” trong vài năm trở lại đây, những nghệ sĩ – diễn viên hay thậm chí là các ca sĩ cũng đang lũ lượt kéo nhau đầu tư kinh phí để làm phim điện ảnh. Chưa thấy được lợi nhuận tới đâu và nhiều người trong số đó đã phải đau đầu buốt óc lao đao khi phim ra rạp.

Nhưng nhà sản xuất non kinh nghiệm với điện ảnh này thất bại phần nhiều vì quá vội vàng tới cẩu thả hoặc cũng do việc nghiên cứu thị trường chưa kỹ trước khi đổ tiền vào một cách “vô tội vạ”.

Ung Hoang Phuc dang qua mao hiem cho phim Hung Ali-hinh-anh-1
 Poster chính thức của bộ phim "Hùng Ali" do Ưng Hoàng Phúc đầu tư kinh phí 10 tỷ đồng và đảm nhận vai chính. 
Thực trạng chung và cũng là một trong những yếu tố then chốt tạo nên một bộ phim hay trước hết phải là một nhà sản xuất giỏi, một kịch bản hay tiếp đến là một đạo diễn dám nghĩ và dám làm cuối cùng mới là yếu tố diễn viên, bối cảnh, phục trang, đạo cụ. Sự thiếu hụt về căn bản sẽ dẫn đến một bộ phim liều lĩnh và mạo hiểm.

Điều này đã được minh chứng rõ nét qua hàng loạt  bộ phim đánh giá là “thảm họa” điện ảnh Việt trong năm qua như: Hy sinh đời trai (Trần Bảo Sơn đầu tư), Hiệp sĩ mù(Đàm Vĩnh Hưng đầu tư), Sơn đẹp trai (Thành Được đầu tư),… Bởi với những người làm điện ảnh, từ kịch bản tới bộ phim là một sư sáng tạo nối tiếp. Mọi thứ lý thuyết trên mặt giấy trắng đơn thuần chỉ là một màu xám.

Chính bản thân một đạo diễn có nghề và nổi tiếng như Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc trung tâm truyền hình Việt Nam cũng từng lên báo chia sẻ về thực trạng phim nhảm do các nhà làm phim không chuyên xuất hiện nhan nhản gần đây dẫn đến việc bị khán giả chê bai thậm tệ: “Phim kém hấp dẫn, thậm chí được làm cẩu thả, các công đoạn làm phim bị thả nổi… dẫn đến chất lượng phim bị khán giả phàn nàn là do nhà sản xuất, đội ngũ làm phim đã lựa chọn cách làm phim kiểu chụp giựt, chỉ biết đến lợi nhuận. Những phim như vậy thì không những không được tha thứ mà đáng lên án mạnh mẽ”.

Những hình ảnh hậu trường về loạt diễn tiến hành động của bộ phim "Hùng Ali" 
Từ sự thất bại về nhiều khía cạnh bao hàm cả nội dung lẫn chất lượng hình ảnh, cảnh quay, dàn dựng diễn viên ở các bộ phim khác, liệu Ưng Hoàng Phúc có quá đang mạo hiểm khi đầu tư kinh phí 10 tỷ đồng cho một bộ phim hài hành động như Hùng Ali hay không?

Yếu tố không thể không nhắc đến đó chính là bản thân Ưng Hoàng Phúc có đang làm công việc vượt quá giới hạn bản thân khi anh chỉ tham gia một vài vai diễn nhỏ, kinh nghiệm đảm trách nhân vật nặng tâm lý chưa đủ nhiều. Thậm chí nếu nói không ngoa, các vai nhỏ vài giây của Ưng Hoàng Phúc trước đó mờ nhạt và bị coi là “diễn như không diễn”, góp mặt cho vui.

Từ một số thông tin nội bộ cho hay, bộ phim đã vướng phải một số trục trặc khi không tìm được đơn vị phát hành. Tuy nhiên, nhà sản xuất Ưng Hoàng Phúc cũng phát thông báo, hiện tại anh đã được nhà phát hành Galaxy chấp thuận.

Dẫu nói như thế nào hay lo lắng ra sao cũng phải chờ đợi khi Hùng Ali chính thức ra rạp vào ngày 4.12.2015.