08:37 | 11/09/2015

Thúy Hạnh bật mí bí kíp giữ gìn làn da tươi trẻ

Trên mạng xã hội tuần qua, hotgirl Ngọc Thảo, BTV Đẹp Hương Thủy đã có bàn luận vô cùng sôi nổi về chủ đề “Chăm sóc da lão hóa ở độ tuổi nào là phù hợp”. Và gần đây nhất, MC Thúy Hạnh cũng bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân của mình.

Trên mạng xã hội tuần qua, hotgirl Ngọc Thảo, BTV Đẹp Hương Thủy đã có bàn luận vô cùng sôi nổi về chủ đề “Chăm sóc da lão hóa ở độ tuổi nào là phù hợp”. Và gần đây nhất, MC Thúy Hạnh cũng bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân của mình.

Là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn trong làng giải trí Việt, nhắc đến MC – người mẫu Thúy Hạnh, chắc ai cũng nhớ ngay đến nụ cười tươi rói, đôi chân dài miên man và làn da đẹp mịn màng của chị. Thúy Hạnh đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và làm việc tại nước ngoài nên việc chị am hiểu về cách làm đẹp, cách chăm sóc da tốt nhất là chuyện chẳng cần bàn cãi nhiều.

Quan điểm của Thúy Hạnh về làn da tuổi 25

Chủ đề “Chăm sóc da lão hóa ở độ tuổi nào là phù hợp” được các người đẹp mang ra bàn luận khi họ cùng làm 1 bài test độ tuổi làn da. Trong khi BTV Đẹp Hương Thủy khuyên các bạn trẻ nên chăm chút cho làn da ngay từ trước tuổi 25 thì Ngọc Thảo lại tự tin khuyên các bạn trẻ hãy cứ sống với những sở thích, đam mê của bản thân, đừng tự “hù dọa” mình bằng những nếp nhăn, chấm đồi mồi trên da.

MC Thúy Hạnh bất ngờ với làn da “26 tuổi” của mình

Còn MC Thúy Hạnh lại quan điểm rằng ở tuổi 25, già hay trẻ là tùy góc nhìn của mỗi người. Tuy nhiên, bằng những trải nghiệm tinh tế của một người trải qua tuổi 25 đã lâu, MC Thúy Hạnh cũng có những phân tích đầy tính thuyết phục về thực trạng làn da của phái nữ.

Chia sẻ kinh nghiệm để đẹp da, trẻ người

Theo những kiến thức và kinh nghiệm mà Thúy Hạnh tích lũy được, không cần phải chờ đến độ tuổi ngoại tứ tuần, đa số chúng ta đều bắt đầu chịu sự tác động của lão hóa ở tuổi ngoài 20. Tuy nhiên, thời điểm này các dấu hiệu biểu hiện chưa rõ ràng. Khi bước vào tuổi 25, bạn sẽ thấy rằng làn da của mình kém mịn màng hơn, sắc da cũng giảm sút, và những vết sẹo sẽ rất khó mờ. Đó là bởi vì từ tuổi 25 trở đi, tốc độ lão hóa của làn da sẽ nhanh hơn, những vết nhăn là dấu hiệu cho thấy collagen và elastin trong cơ thể bị giảm, khiến da mất tính đàn hồi.

 
Thông thường cứ 28 - 30 ngày, lớp biểu bì của da sẽ được tái tạo một lần. Nhưng khi bước vào tuổi 25, quá trình này diễn ra chậm, khiến cho các lớp tế bào chết tích tụ trên bề mặt da lâu hơn, gây cản trở sự xuất hiện của tế bào mới. Lâu ngày, da sẽ bị rạn, bề mặt sần sùi, không đều màu và hình thành các đốm nám. Cộng thêm những tác động khách quan như môi trường: ánh nắng, tia cực tím, máy điều hòa… và những tác động chủ quan như: stress, chế độ nghỉ ngơi, ăn uống không phù hợp.

Tất cả những tác nhân chủ quan và khách quan ấy gộp lại, tấn công da mặt chúng ta mỗi ngày. Khi da không còn đủ khỏe để chống lại những tác động ấy, nó sẽ “xuống sức” nhanh chóng. Nếu không có giải pháp “bồi dưỡng thể lực” cho da mặt, chúng ta sẽ nhanh chóng thấy chúng ta già đi mỗi ngày.

Dù trong vai trò của 1 người mẫu hay người mẹ “mặt mộc”, da của Thúy Hạnh vẫn luôn tươi trẻ, mịn màng

MC Thúy Hạnh còn bật mí rằng phụ nữ phương Tây hay ở các nước châu Á tiên tiến như: Nhật Bản và Hàn Quốc có ý thức chống lão hóa da từ rất sớm và đây cũng chính là 1 cách chăm sóc da hiện đại, giúp phụ nữ trẻ lâu hơn, ít nếp nhăn hơn. Ngay tại Việt Nam cũng có rất nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da, chống lão hóa được pha chế với các thành phần, công thức phù hợp với cấu trúc da người Đông Á để các chị em lựa chọn.

Kết thúc những dòng chia sẻ của mình, một lần nữa Thúy Hạnh khẳng định việc không bao giờ là quá sớm cho việc ngăn ngừa lão hóa. Với chị, trong thời đại này, trẻ lâu hay mau già hoàn toàn là sự lựa chọn của chính phụ nữ chúng ta!





Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...