11:25 | 04/10/2017

Nguyễn Mạnh Quân: chàng trai có “đôi tay phù thủy” hợp tác với đài SBS và MBC Hàn Quốc

Tintuc - Từng bị gia đình phản đối gay gắt bởi mong muốn được theo đuổi nghề làm đẹp sau khi tốt nghiệp THPT, tuy nhiên thành công hôm nay của Quân Bee đã chứng minh cho câu nói: “Mọi thành công đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê”.

Người ta thường nói: “Không có con đường nào dẫn đến thành công mà trải đầy hoa hồng” – với Quân Bee cũng vậy. Sinh ra trong một gia đình đầy “chất thép” khi cả ba và mẹ đều làm việc trong quân đội nên ngay sau khi bày tỏ mong muốn được theo đuổi con đường làm đẹp, ngay lập tức anh bị phản đối. Do sự phản đối của gia đình, cộng thêm khi ấy ba của Quân đang mắc bệnh hiểm nghèo, Nguyễn Mạnh Quân sau khi tốt nghiệp THPT đã thi và đỗ vào khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Quốc gia TP HCM.

Xuyên suốt khoảng thời gian đi học, công việc “làm đẹp” chính là “phao cứu sinh” giúp Quân Bee trang trải tiền thuốc thang của ba. Khi tâm sự về thời điểm khởi nghiệp ấy, anh kể: “Mình từng làm trang điểm cho nhiều ca sĩ, diễn viên ở TP.HCM. Hồi đó mọi người khen con trai mà lại khéo tay, mình cũng rất vui được làm công việc mà mình yêu thích. Tuy rằng khá vất vả vì phải chạy khắp nơi, thức khuya dậy sớm do yêu cầu của công việc”.

Sang năm 3, sau khi “tích cóp” được số vốn kha khá, Quân chia sẻ với gia đình mong muốn được theo đuổi chuyên nghiệp con đường làm đẹp và sang Hàn học bài bản nghề làm đẹp. Thấy con trai quyết tâm, gia đình Quân cũng không phản đối như trước nữa. Vậy là Nguyễn Mạnh Quân đã bảo lưu kết quả học tập tại trường Sân khấu điện ảnh để sang Hàn Quốc chinh phục ước mơ của mình.

Tại Hàn Quốc, Quân Bee đăng kí học một lúc 2 học viện trang điểm, đó là: AeryJo Academy và Makeup Forever Academy. Ở đây, Quân không chỉ học được các kiến thức chuyên môn vô cùng bài bản mà còn học được cách lao động nghiêm túc và chuyên nghiệp của người Hàn. Khéo tay, ngoại ngữ tốt, Quân được các thầy cô tạo điều kiện thực hành ở các chương trình lớn tại các đài truyền hình của Hàn Quốc là SBS và là MBC.

Trở về Việt Nam, Quân Bee mang theo 1 “khối tri thức” tiếp thu từ nước bạn, anh trở thành người hóa trang cho các hãng phim truyện Việt Nam VFS, hãng phim truyền hình Việt Nam VFC… với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/tháng, những tháng cao điểm cậu thu về hàng tỷ đồng. Anh cũng cộng tác với hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng như: Bobbi Brown, Guerlain, Dior, Shiseido,… trong đó có cả MAC.

Sáng lập QuanBee Make-up Academy, chuyên gia trang điểm Quân Bee luôn tâm niệm: “Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi phụ nữ trở nên hạnh phúc với sắc đẹp của chính mình”. Chính vì vậy, từ khi thành lập đến nay, Quanbee Make-up Academy đã đem lại sự tự tin cho hàng nghìn phụ nữ, truyền cảm hứng làm đẹp, đào tạo ra biết bao chuyên gia trang điểm cho nghệ thuật nước nhà.

Giữa vô vàn học viện make-up nhưng QuanBee Make-up vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 cho bất kì ai muốn theo đuổi con đường làm đẹp. Bởi lẽ đây là nơi đào tạo đúng chuẩn học viện quốc tế về trình độ, các kỹ thuật giảng dạy và chất lượng học viên thành công. Quả thật, “thành công của học viên chính thước đo của thầy giáo” khi các học viên tại QuanBee Make-up Academy đã có chỗ đứng sau khi được “thầy” Quân Bee đào tạo.

Yêu nghề, hiểu được cái “khó” khi theo đuổi nghề, “thầy giáo” Mạnh Quân luôn muốn học viên tìm thấy nghệ thuật từ chính mình, tạo những nét riêng biệt không pha trộn chứ không phải là dập khuôn nguyên bản của thầy giáo. Với anh - “Giáo viên có trách nhiệm truyền đạt, định hướng và đồng hành để hỗ trợ học viên nhưng phải tôn trọng cá tính trang điểm của học viên”.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...