09:30 | 30/10/2020

Đêm nhạc “Lời ca dao của mẹ” của ca sĩ Quang Dũng quyên góp được hơn 2 tỷ gửi đến đồng bào miền Trung

Tintuc - Tối 29/10, đêm nhạc Lời ca dao mẹ của nam ca sĩ Quang Dũng đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã quyên góp được …. và nhận được những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt bởi chất lượng và tinh thần thiện nguyện tuyệt vời mà nó mang lại

Đúng như tinh thần Quang Dũng từng chia sẻ trước liveshow, Lời ca dao mẹ ra đời từ cảm xúc chia sẻ với người dân miền Trung đang vất vả chống chọi với bão lũ và cũng đã thể hiện được sự chỉn chu, chất lượng nghệ thuật đáng nể dù thời gian chuẩn bị gấp gáp.

Đêm nhạc được chia thành 3 phần khá mạch lạc mang tên Nguồn cội – Mẹ – Lời nguyện cầu với 24 ca khúc. Từ Mưa hồng, Hạ trắng, Bình yên, Đời có bao nhiêu ngày vui, Đêm nằm mơ phố… đậm chất lãng mạn, gây thổn thức đến Cũng sẽ chìm trôi, Thưở ấy có em, Chiếc lá cuối cùng, Em đi rồi, Thương lắm tóc dài ơi, Hãy yêu nhau đi, Mùa hè đẹp nhất đầy chiêm nghiệm, trữ tình và phần trình diễn ca khúc chủ đề Ca dao mẹ đầy sâu lắng… Đặc biệt, liên khúc Tôi đi giữa hoàng hôn – Rồi mai tôi đưa em đã nhận được sự tán thưởng của cả khán phòng.

Sự kết nối khéo léo giữa 3 phần bằng màn hòa giọng với ca sĩ Hồng Nhung, Phạm Thu Hàca – nhạc sĩ Nhật Minh và các màn biểu diễn của khách mời dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Trần Vi Mỹ vừa giữ sự liền mạch vừa tạo cảm xúc thú vị cho người xem. Nếu phần hòa giọng của Quang Dũng – Phạm Thu Hà trong Tình ca và Dốc mơ mang đến một không gian âm nhạc mênh mang, ngợi ca đầy thân thương thì Vì anh thương em qua sự kết hợp của Quang Dũng – Nhật Minh mang đến màu sắc mới mẻ, thú vị. Ở phần cuối chương trình, 2 ca khúc “Tình nhớ” và “Phôi pha” qua phần thể hiện của Quang Dũng, Hồng Nhung đưa người nghe đến những khắc khoải, lắng đọng. Đặc biệt, nhạc phẩm “Quê hương” lần đầu tiên được hoà âm với dàn nhạc giao hưởng, cùng sự kết hợp ăn ý của 4 ca sĩ trong chương trình đã mang lại cảm xúc đầy ấn tượng cho khán giả tại đêm diễn.

Được biết, tất cả các nghệ sĩ cùng ê kíp sản xuất đến với đêm nhạc Lời ca dao mẹ với tinh thần thiện nguyện (không nhận cát-sê). Toàn bộ doanh thu từ việc bán vé cùng tiền đóng góp của khán giả, mạnh thường quân sẽ được Quang Dũng trực tiếp trao đến đồng bào vùng lũ sau chương trình, giúp họ tái thiết cuộc sống bình thường mới sau thiên tai.

Hình ảnh: Đại Ngô

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...