20:43 | 14/05/2023

Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim thành công rực rỡ

Tintuc - iễn ra vào tối 13/05/2023, Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023 (DANAFF I) đã vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới mẻ, nghệ thuật thể hiện độc đáo.

Ngoài sự góp mặt của dàn sao điện ảnh nổi tiếng Việt Nam và quốc tế, Liên hoan phim còn tạo dấu ấn cho khán giả bởi không gian nghệ thuật thăng hoa cùng hiệu ứng sân khấu hiện đại, được UniMedia dàn dựng công phu.

Lễ Bế mạc và Trao giải đã chính thức khép lại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023 với chủ đề “Mang châu Á đến Đà Nẵng – mang Đà Nẵng đến châu Á”. Liên hoan phim đã khẳng định sự thành công khi có hệ thống các hoạt động trải dài vô cùng hấp dẫn, công tác tổ chức chuyên nghiệp cùng chất lượng chương trình đã thu hút sự quan tâm và dành nhiều lời khen ngợi của các nhà làm phim, đạo diễn, biên kịch, nghệ sĩ cũng như khán giả trong và ngoài nước.

Chương trình Lễ Bế mạc – Trao giải chứng kiến sự tham gia của các khách mời là chính khách, đại biểu, lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP. Đà Nẵng, các cấp Lãnh Đạo Thành phố ĐN, Khách VIP Quốc tế, các ngôi sao, chuyên gia điện ảnh nổi tiếng của châu Á và quốc tế; các nhà làm phim, các nhà làm phim, các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như: Á hậu Kim Duyên, Á hậu Thủy Tiên,…

MC Khánh Vy và Á hậu Thủy Tiên giữ vai trò MC dẫn dắt thảm đỏ, MC Phí Linh, MC Vĩnh Phú đảm nhận vị trí MC dẫn dắt chính của chương trình. Ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Nguyên Hà, ca sĩ Vũ Bảo cùng Dàn nhạc giao hưởng Saigon Pops Orchestra là những nghệ sĩ biểu diễn chính của sự kiện.

Vẻ đẹp điện ảnh thăng hoa cùng những giá trị nghệ thuật

Mở màn với tiết mục “Tình ca” của ca sĩ Võ Hạ Trâm, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2023 gây ấn tượng với khán giả bởi không gian hoành tráng cùng hiệu ứng ánh sáng hiện đại. Kết hợp cùng chất liệu âm nhạc đậm chất truyền thống, đêm bế mạc và trao giải đã giúp khán giả hòa mình vào không gian văn hóa trẻ trung nhưng vẫn giàu tính hội nhập.

Theo chia sẻ từ CEO Trần Việt Bảo Hoàng (UniMedia – đơn vị tổ chức sự kiện) đảm nhiệm vai trò chỉ đạo sản xuất và tổ chức, Lễ Bế mạc và Trao giải mang phong cách cổ điển, sang trọng, đề cao tinh thần “Việt Nam hội nhập”. Hình ảnh chủ đạo xuyên suốt là những cây cầu nổi tiếng thuộc biểu tượng của TP. Đà Nẵng và những chiếc cúp vinh danh được theo tạo hình cầu, truyền tải thông điệp: Việt Nam và Đà Nẵng đã sẵn sàng cho hội nhập quốc tế thông qua điện ảnh, nghệ thuật, có thể là điểm đến tiềm năng cho lĩnh vực điện ảnh, từ đó tạo tiền đề cho làng điện ảnh hội nhập sâu rộng quốc tế, truyền tải những thông điệp của Việt Nam bằng những chất liệu hiện đại và trẻ trung, cởi mở.

“Tôi muốn dựa trên những chất liệu Việt Nam lẫn quốc tế, kết hợp cùng cách làm mới trẻ trung và hiện đại hơn, cùng với nghệ thuật trình chiếu, ánh sáng, vũ đạo, âm nhạc giao hưởng. Ekip muốn đem đến thông điệp một Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng có nhiều hơn những gì mà mọi người vẫn nghĩ đến. Bằng chất liệu từ những nền tảng mạng xã hội, như những vũ điệu có tính viral cao, được yêu mến trên Tiktok, đến những chất liệu hàn lâm hơn như dàn nhạc giao hưởng. Chúng tôi mong muốn người làm điện ảnh các nước khi tham gia LHP họ sẽ thấy mình trong đó, và người trẻ khi theo dõi cũng có niềm tin rằng đây là sân chơi dành cho thế hệ tương lai: sôi nổi, tươi mới và nhiều hứa hẹn. – CEO Bảo Hoàng nhấn mạnh về ý tưởng tổ chức, kỳ vọng của BTC.

Lễ Bế mạc – Trao giải Liên hoan phim dùng sức trẻ và cách kể chuyện hiện đại, sử dụng nghệ thuật hàn lâm nhưng được làm mới lại theo phong cách trẻ trung và đậm tính hội nhập để tôn vinh giá trị truyền thống. Bằng cách tăng cường và tập trung thời gian chính cho lễ trao giải, BTC dành phần lớn thời lượng chương trình để tập trung vào những khoảnh khắc tôn vinh những đoàn làm phim, nghệ sĩ và những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất.

Nếu đêm khai mạc sử dụng chất liệu trẻ, thì đêm bế mạc, mọi người sẽ biết được Việt Nam cũng có những chất liệu âm nhạc thường được xem là hàn lâm, nhưng được làm mới lại theo phong cách trẻ trung và đậm tính hội nhập.

Nhiều hạng mục giải thưởng ấn tượng, dàn diễn viên trẻ “bội thu” giải thưởng

 

Sau chuỗi ngày làm việc công tâm và miệt mài, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra các tác phẩm điện ảnh và những gương mặt đạo diễn, diễn viên xuất sắc để trao các giải thưởng danh giá của Liên hoan phim Châu Á Đã Nẵng.
Các hạng mục giải thưởng quan trọng được phân chia cụ thể cho 2 nhóm là phim Châu Á và phim Việt Nam với tổng cộng 14 giải thưởng, vinh danh các cá nhân, tổ chức có thành tựu và đóng góp nhất định cho sự nghiệp điện ảnh trong năm vừa qua. Dàn nghệ sĩ trẻ Việt Nam và quốc tế trở thành tâm điểm khi liên tục “ẵm” các giải thưởng cá nhân như Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất

Đại diện Ban tổ chức cho biết, Hội đồng Ban giám khảo là những nghệ sĩ kì cựu, những cây đa cây đề chuyên môn cao trong nghề và nhiều gương mặt đình đám của các nền điện ảnh lân cận thống nhất. Mỗi hạng mục đều dựa trên những tiêu chí phù hợp và đặc biệt là cống hiến thành quả xứng đáng cho điện ảnh.

Diễn ra từ 9 – 13/5, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023 đã trải qua nhiều hoạt động, chương trình nổi bật, để lại ấn tượng sâu sắc đối với công chúng và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Với khâu dàn dựng và tổ chức chỉn chu đêm từ Lễ khai mạc đến khi kết thúc bằng Lễ bế mạc và trao giải, UniMedia đã góp phần tạo nên sự thành công cho Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần này.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023 hân hạnh nhận được sự đồng hành của các NTT: Vietnam Airlines – Nhà tài trợ Kim cương, Hoàn Vũ Yến – Nhà tài trợ Vàng, Furama Resort Danang – Nhà tài trợ Vàng, Netflix – Nhà tài trợ vàng, Sun Group – Nhà tài trợ Vàng, Vietnam Assets Invest – Nhà tài trợ Vàng, Ngân hàng TMCP Nam Á – Nhà tài trợ Bạc, Mường Thanh Luxury DaNang – Nhà tài trợ Bạc, Đôi Dép – Không thể thiếu nhau – Nhà đồng tài trợ, Citadines Pearl Hoian – nhà tài trợ lưu trú, Wink Hotel Danang Centre – Nhà tài trợ lưu trú, Nước uống tốt cho sức khỏe Ocany – Nhà đồng tài trợ, Truyền hình MyTV của VNPT – Nhà đồng tài trợ, Khách sạn InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort – Nhà đồng tài trợ, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam – Nhãn hàng bia Larue – Nhà đồng tài trợ, NETPAC – Đơn vị đồng hành, Uni Network – Bảo trợ truyền thông, Luxuo – Bảo trợ truyền thông, TikTok – Bảo trợ truyền thông, VieON – Đối tác phát sóng.

Photo: Trương Văn Hùng – Vu Kolor

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...