14:00 | 10/12/2023

Lý Hải công bố tên chính thức của “Lật Mặt 7”

Tintuc - Chiều ngày 08/12, ekip “Lật Mặt 7” đã có buổi ra mắt công chúng và báo giới tại Chloe Gallery (TP.HCM). Với tổng số xấp xỉ 50 người, phần phim mới này đã đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu Lật Mặt.

Chiều ngày 08/12, ekip “Lật Mặt 7” đã có buổi ra mắt công chúng và báo giới tại Chloe Gallery (TP.HCM). Với tổng số xấp xỉ 50 người, phần phim mới này đã đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu Lật Mặt.

Phần 7 của sê-ri phim đình đám vừa được công tựa đề chính thức “LẬT MẶT 7: MỘT ĐIỀU ƯỚC”. Nội dung phim được đạo diễn Lý Hải lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện thường nhật trong đời sống gia đình mình, và được anh chấp bút từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Sau hơn 3 năm “thai nghén”, khi những khâu cuối cùng của kịch bản được hoàn thiện thì việc casting tuyển chọn diễn viên cũng đã hoàn tất. Ekip đã chọn ra được tổng số gần 50 diễn viên chính, thứ chính sẽ cùng góp mặt trong phần phim mới nhất này. Đây cũng là phần phim sở hữu con số diễn viên tham gia khủng nhất của sê-ri.

Đạo diễn Lý Hải nói về quyết định táo bạo này: “Diễn viên đông là phụ thuộc vào kịch bản. Câu chuyện kịch bản lần này nói về gia đình 3 thế hệ: có ông bà, cha mẹ, con, cháu, chưa kể dâu, rể… nên con số thành viên sẽ rất đông. Tuy nhiên, “Lật Mặt 7” sẽ không có ai là nhân vật chính hết mà “đất” diễn sẽ được chia đều cho tất cả, người nào cũng có mảng miếng riêng”.

Ở phần 7 này, “Lật Mặt” sẽ được khoác lên mình một “chiếc áo” hoàn toàn mới, khán giả cũng sẽ được nhìn thấy một Lý Hải hoàn toàn khác với những phần trước đó. Đạo diễn Lý Hải cho biết, anh làm phần 7 này với một tâm thế thoải mái, không đặt nặng vấn đề doanh thu: “Thật ra trước kia thì chuyện doanh thu với tôi rất quan trọng, tôi luôn cầu mong phim đừng có bị lỗ để vợ chồng không phải bán nhà. Còn bây giờ thì không. Tôi chưa bao giờ đưa ra một con số nào trong đầu hết, cái quan trọng là làm sao để sản phẩm của mình tốt nhất, chỉn chu nhất so với các phần trước thì mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ phim thôi. Còn nếu để nói tôi có áp lực gì khi làm phần 7 này không, thì thật sự hiện tại tôi không có áp lực nào cả”.

Trong khi đó, Nhà sản xuất Minh Hà lại tiết lộ rằng, đây sẽ là phần phim sở hữu nhiều bối cảnh nhất sê-ri. Các cảnh quay được trải dài từ Nam ra Bắc, lên rừng xuống biển, sẽ là một Sài Gòn rất lạ, một Hà Nội rất khác, không chỉ núi non với những cánh rừng bạt ngàn, đến những làng chài của dân biển cũng đa dạng màu sắc không kém.

Việc lựa chọn bối cảnh trải dài đất nước cũng sẽ khiến cho ekip gặp không ít khó khăn và thử thách, tuy nhiên, ngoài để mang đến những khung hình đẹp, sinh động cho phim, thì quyết định này cũng không nằm ngoài mong muốn được góp phần quảng bá thêm cho văn hóa, du lịch Việt Nam mình thông qua chính những thước phim mang đậm dấu ấn, văn hóa Việt”. Nhà sản xuất Minh Hà tâm sự.

Một điều thú vị, Lật Mặt 7 cũng là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh của “Jang Dong Gun phiên bản Việt”- nam diễn viên Trương Minh Cường sau 12 năm. Nói về sự trở lại đầy ấn tượng này, Trương Minh Cường tâm sự:

Trong phim có nhân vật gần giống tính cách của tôi ngoài đời nên đoàn phim đã quyết định mời tôi thử vai. Thật ra tôi cũng hơi ngại quay trở lại. Tôi sợ 12 năm qua với bao đổi thay thì khán giả có còn nhớ đến mình hay không?. Vào những tháng ngày này của 12 năm trước, tôi rời Việt Nam và cũng chính thời điểm này, tôi trở về. Tại đây, được ngồi ăn cơm với đoàn phim, tôi vui vô cùng, bữa cơm không cao sang nhưng tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Đó là cái tình, cái “máu” nghề của tôi vẫn còn trong đó. Tôi nhận ra nơi đây mới thật sự là nhà của mình và tôi quyết định thu xếp mọi thứ bên Mỹ để trở về. Tôi đã trầm cảm rất nặng khi còn sống bên Mỹ, từng đối mặt với thần chết nhưng tôi hôm nay có mặt ở đây với tư cách là một phần của “Lật mặt 7”. Tự nhủ rằng nếu như tôi đã không chết trên giường bệnh bên Mỹ thì tôi nguyện chết trên màn ảnh và chết trên chính quê hương mình. Đó là điều tôi mong ước và tôi sẽ cống hiến hết lòng. Hy vọng sự trở lại lần này sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người”.

Doanh thu trăm tỷ, thành công của thương hiệu“Lật Mặt” cũng là lý do khiến cho bộ phim được nhiều diễn viên mơ ước góp mặt, diễn viên Ammy Minh Khuê cũng không ngoại lệ: “Khi biết“Lật mặt” tổ chức casting diễn viên, tôi rất muốn được thử sức, nhưng đến lúc nhận được lời mời thử vai, tôi lại áp lực kinh khủng khiếp. Có những lúc tôi quá lo, quá run mà nghĩ sẽ bỏ cuộc, thế nhưng khi tĩnh tâm lại, tôi thấy đây là một cơ hội lớn. Tôi cần phải vượt qua chính nỗi sợ của mình, và tôi đã làm được. Khi nhận được tin trúng vai, tôi đã có cảm giác vai diễn này rất có duyên với mình. Tôi hiểu nhiệm vụ của mình trong thời gian tiếp theo và sẽ dành hết tâm sức, thời gian cho một sản phẩm điện ảnh đã quá được yêu mến như thế này”.

Lật Mặt 7 cũng đánh dấu vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng của Quán quân “Gương mặt Điện ảnh” Lê Thu. Trước ý kiến cho rằng cô được Đạo diễn Lý Hải ưu ái giao vai, nữ diễn viên thẳng thắn trả lời: “Gương mặt Điện ảnh” đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều về khả năng diễn xuất, và việc tôi được ngồi ở đây ngày hôm nay trong ngày họp báo ra mắt của “Lật Mặt 7” thì tôi cũng như bao anh chị em diễn viên khác, đều đã trải qua 2 vòng casting với những thử thách khó nhằn. Tôi tin rằng đó là một cái duyên, 1 sự may mắn và hơn hết là tôi hội được đủ những yếu tố mà đạo diễn Lý Hải và nhân vật của tôi trong “Lật Mặt 7” cần”.

Là một người đẹp rẽ sang diễn xuất, Lê Thu luôn cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân và trau dồi khả năng diễn xuất mỗi ngày để không là “bình hoa di động” trong mắt khán giả. Cô tâm sự: “Mọi người hay hỏi em có sợ bị gắn mác “Người đẹp đóng phim”, “Bình hoa di động” hay không, thì chắc chắn em không sợ. Vì nếu sợ thì đã không có một Lê Thu ngồi ở đây ngày hôm nay. Em tin vào khả năng diễn xuất của mình, tin vào những kiến thức được thầy cô truyền dạy, vào những kinh nghiệm đúc kết được trong quá trình làm nghề và tin vào những chia sẻ từ các cô chú anh chị đi trước. Em cũng cảm ơn anh Lý Hải, chị Minh Hà đã trao cơ hội để được chạm tay vào giấc mơ điện ảnh của mình. Và  cũng mong rằng khán giả đã dõi theo từng chặng đường của Lê Thu đi hãy chờ đợi một Lê Thu thật khác qua “Lật Mặt 7”.

“Lật Mặt 7: Một Điều Ước” cũng đánh dấu sự tái ngộ của những diễn viên đã từng góp mặt trong series “Lật Mặt” như: Quách Ngọc Tuyên (Lật Mặt 1,3,5,6), Thanh Thức (Lật Mặt 6 – Tấm Vé Định Mệnh), Đinh Y Nhung (Lật Mặt 3 – Ba Chàng Khuyết), Trần Kim Hải (Lật Mặt 6 – Tấm Vé Định Mệnh), Thanh Thức (Lật Mặt 6 – Tấm Vé Định Mệnh), Tạ Lâm (Lật Mặt 6 – Tấm Vé Định Mệnh), Tiết Cương (6 phần Lật Mặt)… và các gương mặt đã được lựa chọn từ quá trình casting trước đó, gồm nhiều tên tuổi thân thuộc của điện ảnh Việt: Nghệ sĩ Thanh Hiền, Trương Minh Cường, Minh Khuê, Nghệ sĩ Mạnh Dung, Thanh Dậu. Thêm vào đó là những nhân tố mới đầy tiềm năng như: Trâm Anh, Lê Thu, Đắc Tín, Thái Vũ, Ceri, Bảo Tiên Diễn viên nhí Hồng Anh, Diễn viên nhí Ngân Chi, Diễn viên nhí Hoàng Long,…

Bộ phim sẽ chính thức bấm máy vào ngày 12/12/2023 với thời gian quay dự kiến 1,5 tháng. Trước đó, các diễn viên đã có nhiều tuần cùng nhau luyện tập.

“Lật Mặt 7: Một Điều Ước” dự kiến ra rạp vào dịp lễ 30/4 – 01/5/2024.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...