09:30 | 27/05/2022

Hát nhạc tình Từ Công Phụng bằng chất giọng khàn, Đào Kỳ Anh làm thổn thức danh ca Thái Châu

Tintuc - Tập 10 Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề phát sóng tối 26/5 với không gian âm nhạc sang trọng, lãng mạn của nhạc tình Từ Công Phụng với 3 phần thi của Đào Kỳ Anh, Lê Thái Sơn và Lý Thu Thảo. Đêm thi gay cấn khi quyết định hai ca sĩ tạm dừng cuộc chơi.

Vòng 5 của Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề như một hành trình ngược thời gian khi các ca sĩ sẽ thể hiện những tình khúc lãng mạn, mộng mơ nhưng cũng đầy thách thức như: Tuổi xa người (Đào Kỳ Anh), Lời cuối (Lê Thái Sơn) và Trên tháng ngày đã qua (Lý Thu Thảo).

Trên tháng ngày đã qua của Từ Công Phụng như là “giọt lệ của những cuộc tình không trọn”. Những giọt lệ nhỏ xuống cho niềm đau thăng hoa, người nhạc sĩ mang niềm đau ấy bên mình như một hành trang vỗ về cuộc đời. Niềm tin lẫn âm nhạc, vốn sống của Từ Công Phụng trong ca khúc là những “cứu cánh” cho những tâm hồn vụn vỡ. Trên sân khấu với những tấm lụa nhiều màu sắc, Lý Thu Thảo trình diễn ca khúc Trên tháng ngày đã qua.

Danh ca Thái Châu nhận xét về tiết mục: “Tiết tấu rumba êm dịu dễ chịu khiến người nghe bị lay động. Cách hát của Lý Thu Thảo bỏ nhỏ, vuốt ve, phá cách, mới mẻ. Tôi chúc mừng em và người nhạc sĩ hòa âm đã thông minh khi mang đến một bản phối gần gũi với đôi tai công chúng”.

Giám khảo Vân Khánh khen ngợi Lý Thu Thảo sở hữu chất giọng trữ tình, sâu lắng, tinh tế, đặc biệt là quãng giọng rộng, xử lý nốt cao cuối bài tốt. Tuy nhiên phần điệp khúc ở đoạn B, Lý Thu Thảo cần phá cách, tạo điểm nhấn cho ca khúc.

Danh ca Họa Mi nhận xét những bài hát mang giai điệu rumba rất quyến rũ. Đoạn đầu dễ hát, đoạn cuối lên cao nhưng đoạn giữa với những nốt rất thấp, ca sĩ phải hát làm sao bật những nốt thấp đó. Chị khen ngợi Lý Thu Thảo có một giọng hát tình, hợp giai điệu, đã nỗ lực mang tình cảm vào ca khúc này.

Với nhiều lời nhận xét, Lý Thu Thảo nhận được 9,75 điểm từ danh ca Họa Mi và 10 điểm từ giám khảo Vân Khánh.

Ca khúc Lời cuối của Từ Công Phụng từng làm day dứt tâm hồn của hàng ngàn khán giả yêu âm nhạc. Đó là nỗi buồn trong giai điệu, sự bơ vơ của nội tâm tạo nên nét khác lạ của âm nhạc của người nhạc sĩ. Đặc biệt, với giọng hát trầm buồn, pha chút mơ màng, cuốn hút với khán giả, Lê Thái Sơn hóa thân thành chàng trai lưu giữ kỷ vật tình yêu là chiếc hộp nhạc có nàng búp bê nhảy múa.

Danh ca Họa Mi tiết lộ Lời cuối là một lời chia tay với người yêu được viết rất tình tứ theo cung trưởng, mang nỗi buồn man mác: “Giọng Lê Thái Sơn ấm. Tôi khen ngợi phần mở đầu em hát cuốn hút, xử lý ca khúc rất êm đềm, lãng đãng”.

Danh ca Thái Châu nhận xét Lê Thái Sơn có quyền hát lãng đãng nhưng phần sau nên thay đổi: “Đoạn điệp khúc em hát sáng, dạt dào tình cảm nhưng câu đa hơi gấp rút. Đoạn kết em nên bước đến nắm tay bạn diễn”. Ca sĩ Lê Thái Sơn nhận được 9,75 điểm từ danh ca Họa Mi và 9,75 điểm từ giám khảo Vân Khánh.

Có thể nói, tình yêu là mạch nguồn cảm xúc sáng tác cho Từ Công Phụng. Nhạc của ông nặng trĩu nỗi lòng và sự dằn vặt trong tâm hồn, cùng với đó là những lời ca viết ra chan chứa niềm xót xa, u uẩn trong tình yêu. Tuổi xa người ra đời trong những năm 1960 với những lời ca làm thổn thức biết bao con tim. Đào Kỳ Anh với chiếc đầm đen lộng lẫy, đầy tự tình với Tuổi xa người. Bài hát có giai điệu êm đềm, được cô trình diễn mượt mà, miên man, với những cảm xúc nuối tiếc.

Giám khảo Vân Khánh thổ lộ yêu thích chất giọng, cách xử lý của Đào Kỳ Anh: “Tôi từng nghe nhiều người hát bài này nhưng hôm nay em hát rất gần gũi với người nghe trẻ. Giọng của em trầm, khàn khàn quyến rũ, diễn xuất thu hút người nghe. Tôi khen cách biểu diễn và giọng hát của em”. Danh ca Thái Châu khen ngợi Đào Kỳ Anh thông minh khi luyến láy: “Có những chữ em hát nhẹ nhàng, trẻ trung, ấn tượng nhưng phần lặp lại em lại hát cách khác. Đây là chiêu làm cho người nghe thèm thuồng”. Ca sĩ Đào Kỳ Anh nhận được 10 điểm từ danh ca Họa Mi và 10 điểm từ giám khảo Vân Khánh. Vòng thi thứ 5 chủ đề nhạc sĩ Từ Công Phụng, hai ca sĩ Dương Minh Ngọc và Đào Kỳ Anh đạt 30 điểm – điểm số cao nhất.

Tổng kết sau 5 vòng thi, Đào Kỳ Anh đạt 148,25 điểm, Lê Thu Uyên 147,75 điểm, Dương Minh Ngọc 147,5 điểm, Lý Thu Thảo 147,25 điểm, Lê Thái Sơn 147 điểm và Leo Minh Tuấn 146,75 điểm. Hai ca sĩ Lê Thái Sơn và Leo Minh Tuấn tạm chia tay với khán giả, bốn ca sĩ Đào Kỳ Anh, Lê Thu Uyên, Dương Minh Ngọc, Lý Thu Thảo sẽ tiếp tục chinh phục vòng 6 của chương trình.

Tập 11 Hãy Nghe Tôi Hát – chủ đề nhạc sĩ Lam Phương với hai thí sinh Đào Kỳ Anh, Dương Minh Ngọc sẽ tiếp tục được phát sóng lúc 21 giờ thứ Năm ngày 2/6 trên kênh THVL1.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...