21:36 | 06/09/2018

Lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả được “cứu” thí sinh bị loại trên sóng truyền hình trực tiếp

Tintuc - Một diễn biến đặc biệt vừa được Nhà sản xuất công bố trước thềm đêm truyền hình trực tiếp vỏn vẹn 2 ngày. Đó là, thí sinh bị loại sẽ có cơ hội quay trở lại sàn đấu nếu thí sinh đó được khán giả “Giải cứu” thành công.

Ở đoạn cuối của tập Bán kết lên sóng ngày 31/8 tuần trước, kết quả loại 1 thí sinh để tìm ra Top 3 chung cuộc đã được “bỏ ngõ”. Top 4 bao gồm Hoàng Phương, Bá Vương, Ngọc Vi và Tùng Dương được Host Gil Lê thông báo đều phải luyện tập tiết mục dự thi như nhau. Kết quả thí sinh bị loại sẽ được thông báo vào phần đầu của đêm Chung kết.

 
 
 

Một diễn biến đặc biệt vừa được Nhà sản xuất công bố trước thềm đêm truyền hình trực tiếp vỏn vẹn 2 ngày. Đó là, thí sinh bị loại sẽ có cơ hội quay trở lại sàn đấu để “so găng” với Top 3 cho ngôi vị chung cuộc của The debut – Dự án số 1 ngay trên sóng trực tiếp, NẾU, thí sinh đó được khán giả “Giải cứu” thành công.

Cụ thể, ngay khi Host Gil Lê thông báo thí sinh bị loại theo tiêu chí đánh giá của tập Bán kết – Vòng Đường đua, nữ ca sĩ cũng sẽ ngay lập tức công bố luật “Giải cứu” trên sóng truyền hình. Theo đó, chiến dịch “Giải cứu” sẽ diễn ra trên Fanpage chính thức của chương trình. Trong khoảng thời gian giới hạn mà Ban tổ chức quy định, bài đăng “Giải cứu thí sinh” nhận đủ lượt chia sẻ từ khán giả sẽ quyết định “số phận” của chính thí sinh ấy. Thí sinh được giải cứu thành công hiển nhiên được tiếp tục gia nhập đường đua chạm tay đến ngôi vị đăng quang. Ngược lại, nếu khán giả không kịp “giải cứu” trong thời gian quy định, thí sinh ấy sẽ chính thức dừng chân tại Top 4 và đánh mất hoàn toàn cơ hội trở thành Quán quân của The debut 2018.

 
 

Có lẽ đây là lần đầu tiên một chương trình truyền hình, đặc biệt là chương trình trên sóng Quốc gia, tạo cơ hội để khán giả có thể tương tác trực tiếp và tham gia vào việc quyết định Quán quân sẽ là ai. Ngay từ khi công bố phát sóng The debut – Dự án số 1, ekip sản xuất đã cam kết đảm bảo tính thực tế, minh bạch, sự khác biệt về tư duy âm nhạc mà chương trình mang lại. Và đi đến chặng cuối của chuyến hành trình dài hơi, nhiều ý nghĩa này, việc trao phần lớn cơ hội quyết định ai sẽ trở thành “cái tên” được xướng lên cho ngôi vị cao nhất vào tay số đông, chính là thông điệp mạnh mẽ mà Nhà sản xuất muốn gửi đến khán giả đại chúng.

 
 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...