06:00 | 15/08/2019

Người đàn ông 60 tuổi có tài hít xà đơn xoay người 180 độ khiến ban bình luận há hốc

Tapchisaoviet - Mãi Mãi Thanh Xuân tập 6 tuần này, khán giả đã có dịp gặp gỡ “bà trùm” lồng tiếng phim HongKong – Ý Nhi và cao thủ hít xà đơn – chú Hoàng Phước.

Tuần này, ngoài 2 bình luận viên xuyên suốt của chương trình là NSƯT Kim Tử Long và Ốc Thanh Vân còn có sự góp mặt của bộ đôi MC Minh Xù và Liêu Hà Trinh.

Gặp gỡ cao thủ lồng tiếng phim TVB – cô Ý Nhi

Là thí sinh xuất hiện đầu tiên trong chương trình, cô Ý Nhi (63 tuổi) gây không ít khó khăn cho ban bình luận bởi tài năng thật sự sau những hình ảnh rắn rỏi của một người tập thể hình trong đoạn video giới thiệu. Với các gợi ý mà chương trình đưa ra gồm HLV thể hình, người có mái tóc dài nhất Nam Bộ, giả giọng 10 loài động vật, lồng tiếng và cascadeur, ban bình luận dùng biện pháp loại trừ các gợi ý không hợp lý. Nghệ sĩ Kim Tử Long cho rằng giả giọng 10 loài động vật là một việc dễ dàng. Để chứng minh cho lập luận của mình, nam nghệ sĩ ngay lập tức giả giọng của những con vật quen thuộc khiến Ốc Thanh Vân cười ngặt nghẽo. Sau cùng đội Kim Tử Long, Liêu Hà Trinh chọn đáp án lồng tiếng thì Minh Xù đi ngược với “xu hướng”, anh chàng lại chọn giả giọng 10 loài động vật.

Bước ra sân khấu với vẻ ngoài trẻ trung, xì teen như thiếu nữ, cô Ý Nhi khiến Minh Xù không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là câu giới thiệu đanh thép khẳng định tài năng thật sự của mình “Từ đó giờ mình chỉ xuất hiện bằng tiếng nói thôi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện bằng hình”. Để biểu diễn tài năng, cô Ý Nhi đã lồng tiếng trực tiếp tại sân khấu một lúc 2 nhân vật trong một phân cảnh của siêu phẩm Thâm Cung Kế đài TVB HongKong.

Tốt nghiệp trường lồng tiếng khóa đầu tiên của Việt Nam vào năm 1988, cô Ý Nhi gắn bó với công việc lồng tiếng đến nay đã trên 30 năm. Có thể nói cô Ý Nhi là một trong những người tiên phong cho nghệ thuật lồng tiếng tại Việt Nam và mãi đến tận bây giờ trên sân khấu Mãi Mãi Thanh Xuân cô mới được mọi người biết mặt. Có lẽ đây là sự đặc thù của công việc, các nghệ sĩ làm việc thầm lặng trong phòng thu, không ai biết đến nhưng những người nghệ sĩ ấy vẫn miệt mài làm việc và phát triển công việc lồng tiếng. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Ốc Thanh Vân bày tỏ rằng “Những diễn viên lồng tiếng họ vừa lồng vừa hát, thật sự làm những điều không tưởng để có được một tác phẩm hay, và công việc lồng tiếng thật sự là một công việc rất đáng tôn vinh”.

Không những có tài lồng tiếng điêu luyện, cô Ý Nhi còn chuyên môn hát nhạc Trịnh Công Sơn. Thể theo yêu cầu của khán giả tại trường quay, cô Ý Nhi đã hát một đoạn trong ca khúc bất hủ Cát bụi càng khiến mọi người thêm khâm phục. Chính sự trẻ trung cùng tinh thần lạc quan của cô đã mang đến một không khí tràn ngập sự thanh xuân cho chương trình.

Người đàn ông 60 tuổi có tài hít xà đơn xoay người 180 độ khiến Ban bình luận há hốc

Tiếp theo là chú Hoàng Phước (60 tuổi). Trong đoạn video giới thiệu, chú vừa đánh đàn guitar vừa hát. Chỉ bấy nhiêu thông tin đó thôi cũng đủ để ban bình luận suy ra tài năng của chú. Nghệ sĩ Kim Tử Long phát hiện chú Hoàng Phước có một bàn tay lao động khi hằn những vết chai. Theo đó, Minh Xù cho rằng ở độ tuổi 60 có không ít người vẫn giữ được một thể lực khỏe mạnh. Vì thế, trong 5 gợi ý gồm Huấn luyện cảnh khuyển, tạc tượng thạch cao, sưu tầm xe đạp đua, hít xà đơn và lặn sâu 10m, tất cả bình luận viên đều suy đoán chú Hoàng Phước có tài hít xà đơn.

Xuất hiện trên sân khấu với một thân hình khỏe khoắn cùng một cánh tay rắn chắc, các nghệ sĩ đã biết ngay suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Sau đó, chú Hoàng Phước đã lần lượt biểu diễn khả năng vận động tuyệt vời từ hít đất một tay, hít xà đơn thậm chí có những động tác khó nhằn như xoáy người 180 độ. Chỉ trong vòng 2 phút 30 giây, chú đã hoàn thành xong tất cả các thử thách mà chương trình đưa ra. Thấy thế, nghệ sĩ Kim Tử Long còn tự tin nói rằng mình từng hít đất được 100 cái trong vòng 2 phút. Lúc này Minh Xù vô cùng phấn khích chạy lên sân khấu xem đàn anh biểu diễn. Thế nhưng, chỉ vừa hít được 3 cái, Kim Tử Long đã nằm dài ra sân khấu khiến khán giả được phen cười lăn cười bò. Sau đó, Minh Xù cũng thử sức hít xà đơn như chú Hoàng Phước nhưng tiếc thay cú xoay người độc đáo kia không phải ai cũng làm được.

Chia sẻ với khán giả, chú Phước cho biết mình chỉ mới tập xà đơn 3 tháng thôi, trong một thời gian ngắn chú đã làm được những động tác khó như vậy một phần vì sự chăm chỉ rèn luyện từ những bài học cơ bản nhất, phần khác vì căn bản chú có nền tảng từ kinh nghiệm 40 năm bơi lội. Tâm sự cùng ban bình luận, chú Hoàng Phước bộc bạch rằng “thương con cháu là phải giữ sức khỏe cho tốt hơn, đó là cách đối xứ tốt nhất đối với con cháu”.

Ngoài cô Ý Nhi và chú Hoàng Phước, trong chương trình còn có sự tham gia của chú Cần, người đàn ông cho thuê sách miễn phí và đôi vợ chồng chú Tai – nghệ nhân tranh gói vải.

Đón xem tập 7 của Mãi Mãi Thanh Xuân được phát sóng vào lúc 20g35 thứ Tư, ngày 21/08 trên kênh HTV7.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...