00:35 | 23/04/2018

Minh Xù – Vũ Thịnh “lật đổ” ghế vàng của Phương Trinh Jolie

Tintuc - Sau đêm đầu tiên, “Nhạc hội song ca” mùa 2 chính thức bắt đầu bước vào tập thi đầu tiên của Bảng 1 với chủ đề “Hoài niệm một tình yêu”. Năm cặp đôi góp mặt trong tuần này được hé lộ gồm: Mai Tiến Dũng, Phương Trinh Jolie, Minh Xù, Vicky Nhung, Khắc Minh.

Ngay ở màn chào sân, Minh Xù đã trở thành tâm điểm của hai “mũi giáo” Diệu Nhi và Ngô Kiến Huy. Chàng Bắp đã có màn giới thiệu đậm chất “chặt chém”: “Màn xuất hiện thứ ba là của một soái ca không bình thường - Ca sĩ Minh Xìu”.

 

Lập tức, chàng MC “nói bất chấp” Minh Xù không ngần ngại dùng hành động vuốt tóc để “thả thính” khán giả nhưng ngay lập tức Diệu Nhi đã đứng lên “tỏ thái độ” với chàng ca sĩ tóc xoăn: “Anh Minh ơi, anh nghĩ như vậy là đẹp hở? Nhưng không đẹp thì đừng có kêu em bấm chọn nha. Em xin lỗi anh”. Trước tình huống đó, Minh Xù đã dùng hai ngón tay làm hình trái tim để “mi gió” về phía Diệu Nhi nhưng cô nàng đã thẳng thừng đáp trả hành động “đưa đẩy” bằng một câu nói ấn tượng: “Em cảm thấy hành động đó… rất cũ”.

Sau khi “thả thính” Khắc Minh, đối tượng tiếp theo khiến Diệu Nhi để mắt chính là chàng trai Vũ Thịnh – “nam thần” chung đội với chàng MC, ca sĩ Minh Xù. Với ngoại hình điển trai đậm chất một oppa, ngay từ khi bước ra sân khấu, Vũ Thịnh đã thu hút hoàn toàn ánh mắt củamọi người, trong đó có Diệu Nhi.

Mặc cho bản thân là “đã được đánh dấu chủ quyền” nhưng cô nàng lập tức bị mê mẩn bởi Vũ Thịnh cùng giọng hát ngọt ngào. Ngay khi nghe câu hát đầu tiên, Diệu Nhi đã lập tức nhấn liên tục vào máy bình chọn để thể hiện lòng yêu mến của mình. Chẳng những thế, dù lớn tuổi hơn Vũ Thịnh nhưng cô nàng cũng không ngần ngại xưng “em” rất triều mến: “Một giọng hát rất hay, rất đẹp trai, lát nữa ngồi cạnh bên Nhi nhé”.

Cuộc đua càng trở nên gay cấn khi Phương Trinh Jolie chọn cặp song ca Minh Xù - Vũ Đức Thịnh “vào sân” ở lượt thi đấu thứ 4. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi liệu ngôi vị ghế vàng vẫn được Phương Trinh Jolie tiếp tục giữ vững hay sẽ có một sự hoán đổi ngoạn mục. Trong lượt này, ca sĩ Minh Xù và anh bạn Vũ Đức Thịnh đã chọn cover ca khúc đình đám một thời  “Người ta nói”. Không đơn thuần là trình diễn âm nhạc, cặp song ca này còn liên tục “thả thính” khán giả bằng màn tặng tim và kêu gọi bắn tim, bình chọn cho phần thi của mình. Chính vì những “thủ đoạn” này mà bình luận viên Thanh Duy đã gọi Minh Xù là anh chàng lắm chiêu.

Rất biết tạo sức hút, Vũ Thịnh cùng Minh Xù đã quyết định đóng vai một cặp tình nhân “nam - nam” để tạo bất ngờ cho khán giả. Ngay khi Vũ Thịnh quỳ xuống “tỏ tình” với Minh Xù, bảng điểm đã nhảy liên tục không ngừng kèm theo đó là tiếng hò hét của khán giả. Kết thúc phần thi, thành viên nhóm The Wings bất ngờ giành được số lượt bình chọn cao nhất so với những phần thi trước đó và hiên ngang tiến đến vị trí chiếc ghế vàng mà Phương Trinh Jolie đang “cai trị”.

Việc thành viên nhóm The Wings được ca sĩ kiêm MC Minh Xù lựa chọn cùng nhau thi tài trong “Nhạc hội Song ca” đó chính là sự giao hợp giữa hai con người có niềm đam mê với nghệ thuật nói chung và ca hát nói riêng. 

Vũ Thịnh sinh năm 1995 và đến từ Hải Phòng. Anh được biết tới là thành viên nhóm nhạc The Wings. Đây là nhòm nhạc gồm 3 thành viên: Bùi Duy Ngọc, Vũ Thịnh, Phạm Chiến Thắng. Nhóm nhạc được thành lập từ tháng 8 năm 2014 khi 3 thành viên đang theo học tại trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam. Năm 2015, các thành viên trong nhóm tham gia cuộc thi liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc hay còn được gọi là giải Sao Mai với tư cách hát đơn và để lại dấu ấn nhất định. Ngoài khả năng hát tốt, Vũ Thịnh còn ghi dấu ấn bởi khả năng sáng tác. Anh chàng điển trai này đã từng đoạt giải nhất tiếng hát ngành GTVT 2014 nhờ chất giọng cùng ngoại hình sáng sân khấu. 

Bằng khả năng của mình, với chất giọng nam trầm, ấm áp, cách trình diễn nhiều cảm xúc cùng cách xử lí bài hát tốt Vũ Thịnh nhanh chóng được biết đến chỉ sau 1 năm kể từ khi bước chân vào làng âm nhạc. Ngoài ra, với vẻ ngoài điển trai, nụ cười rạng rỡ, ấm áp, Vũ Thịnh cũng mang về cho mình một lượng fan nữ đáng kể.

Dù mới chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật được 4 năm với tuổi đời khá trẻ nhưng Vũ Thịnh đã mang về vô số những thành tích lớn nhỏ. Vẻ ngoài điển trai, khả năng vũ đạo cực tốt cùng chất giọng đầy nội lực nhưng rất truyền cảm, Vũ Thịnh được đánh giá rất cao trong nhóm The Wings và trở thành một trong số những gương mặt trẻ triển vọng của làng nhạc Việt.

Chia sẻ về cơ duyên nghệ thuật, Vũ Thịnh cho biết đến với nghề một cách tình cờ. Khi còn học Đại học Hàng Hải, anh và 2 thành viên còn lại đều là những cái tên nòng cốt của đội văn nghệ trường. Thời gian tập nhạc cùng nhau, họ nhận ra cả ba có chung chí hướng, vì thế quyết định thành lập ban nhạc. Họ lấy tên The Wings với mong muốn sự nỗ lực và đam mê sẽ là đôi cánh đưa nhóm bay cao và xa trên con đường âm nhạc.

Quốc Minh với nghệ danh là Minh Xù sinh năm 1988 anh là một ca sĩ, ngoài ca hát anh còn là MC của nhiều chương trình. Minh Xù từng giành giải Én Đồng ở Bảng thi của những người dẫn chương trình truyền hình chuyên nghiệp. Từ ca sĩ “rẽ hướng” làm MC, giải thưởng này coi như “trả ơn” xứng đáng cho sự làm nghề của Minh Xù với công việc “cầm mic”. Nếu nói một cách tâm linh hơn, Minh Xù coi thành công hiện tại của anh trong nghề MC là do “tổ đãi” vì anh đã hết lòng, hết sức xây dựng con đường dù chỉ là “kẻ ngoại đạo”.

Trong suốt quãng thời gian làm nghề, Minh Xù tự cho mình giàu có nhất là vốn sống và tình cảm. May mắn, trong cách sống tình cảm, Minh Xù tự cho bản thân dung hoà bằng sự mạnh mẽ để anh không phải vùng vẫy trong sự căng thẳng, áp lực. Và chỉ những con người sống tình cảm mới tìm cách làm giàu nguồn sống bằng cách tự yêu bản thân.

Bên cạnh những công việc mang tính nghệ thuật, Minh Xù còn thử sức kinh doanh khi hợp tác với hai đồng nghiệp là ca sĩ Thanh Duy và MC Hà Trinh để mở một quán bánh ngọt tại Đà Nẵng. Cũng vì là một fans của đồ ngọt nên Minh Xù dành nhiều tâm huyết cho “đứa con tinh thần” của anh và cả tập thể.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...