16:30 | 27/05/2022

MC Duy Dương tiết lộ từng mê game khiến bố mẹ phiền lòng, 15 năm sau dẫn Sports tại SEA Games 31

Tintuc - Lần đầu đứng trên sân khấu Esports tại SEA Games 31, chàng MC 9x điển trai và thông minh Duy Dương là cái tên được khán giả và giới chuyên môn nhắc đến nhiều.

Vừa qua, Đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại kỳ SEA Games 31 với thành tích đáng tự hào khi mang về rất nhiều tấm huy chương và kỷ lục mới. Bên cạnh đó, một số gương mặt MC, bình luận viên tham gia dẫn dắt các chương trình tại SEA Games 31 cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả trong nước và bạn bè quốc tế.

MC Duy Dương là một trong số những người dẫn chương trình gây được chú ý khi anh xuất hiện tại sân khấu Esports, tham gia dẫn dắt và bình luận về 2 bộ môn FIFA Online 4 và Liên Quân Mobile tại SEA Games 31. Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, chàng MC sinh năm 1995 còn “ghi điểm” với khán giả quốc tế với cách dẫn thông minh bằng tiếng Anh. Trên phần phát live của chương trình tại 2 nội dung FIFA Online 4 và Liên Quân Mobile, hơn 500 nghìn khán giả xem trực tiếp đã liên tục dành lời khen cho nam MC về sự bản lĩnh và hoạt ngôn trên sân khấu.

Được biết, đây cũng là lần đầu MC Duy Dương xuất hiện ở sân khấu Esports dù trước đó, anh quen mặt với khán giả truyền hình khi dẫn dắt các chương trình trên sóng VTV. Một số chương trình có thể kể tên như: S Vietnam (VTV1), Sống Khoẻ Mỗi Ngày (VTV2), chương trình Đường Tới Cầu Vồng (VTV), Xung Kích phòng chống thiên tai (VTV8)…

Là gương mặt đại diện quốc gia chào đón bạn bè quốc tế đến Việt Nam, MC Duy Dương có phần áp lực, đặc biệt khi sự kiện này còn được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia. Anh cho biết: “Tôi cùng ê-kíp đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, từ trang phục, cách đi đứng tới nội dung lời dẫn phải thật chỉn chu và không được phép sai sót bất cứ điều gì. Công tác chuẩn bị cho SEA Games cũng có phần gấp gáp khi tới những ngày gần sát chương trình, tôi mới nhận lịch dẫn, nhiều hôm phải thức khá muộn để chuẩn bị”.

Cùng với MC Phương Thảo, Duy Dương đã hoàn thành xuất sắc vai trò kết nối với bạn bè quốc tế tại chương trình. Nam MC điển trai chia sẻ thử thách lớn nhất tại chương trình là được yêu cầu phiên dịch trực tiếp phần phỏng vấn trên sân khấu, xử lý nhiều tình huống bất ngờ đến từ khách mời quốc tế. Anh cho rằng đây là điểm thú vị của kỳ Đại hội thể thao lớn với nhiều vận động viên nước ngoài tham dự.

Điều tiếc nuối nhất với anh là khi đoàn Esports Việt Nam vụt mất tấm Huy chương vàng. “Cả hai chương trình tôi dẫn đều phải trải qua cảm giác nuối tiếc của một người hâm mộ, nhưng vẫn phải cùng lúc nhớ rằng vai trò của mình là một MC và chúc mừng cho đội chiến thắng. Thậm chí MC Phương Thảo có lúc đã quá nghẹn ngào và phải đứng sau lưng tôi khóc trộm” – anh tâm sự.

Dù lần đầu làm MC của sân khấu Esports, ít ai biết Duy Dương đã theo sát các hoạt động này trong khoảng 15 năm nay. Anh thừa nhận từ nhỏ, các môn thể thao điện tử đã trở thành niềm đam mê, có những lúc khiến anh bị “nghiện” khi tham gia từng trận đấu từ online tới offline. “Esports là một phần không thể thiếu của cuộc sống, là cách để tôi kết nối với bạn bè và giải tỏa stress sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Chơi game cũng có nhiều mặt tích cực và điều quan trọng là chúng ta cần biết cân bằng với công việc và các khía cạnh khác của cuộc sống” – anh cho biết.

Trong lần dẫn dắt sự kiện lớn này, anh cũng gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm lúc nhỏ khi “mê game” đến mức làm bố mẹ phải lo lắng về chuyện học hành. Khi đó, Duy Dương hầu như chơi game mỗi ngày, từ 2-4 tiếng, có lúc chơi 8 tiếng/ ngày.

Anh hài hước kể lại: “Hồi cấp 2, cứ hôm nào có 4 tiết là tôi sẽ tranh thủ cùng bạn bè ra quán internet và làm vài ván game trước khi về nhà ăn cơm trưa. Nhớ nhất là những hôm trời mưa giông, nước ngập tới đầu gối nhưng vẫn đạp xe như bay để tới quán. Cảm giác tới nơi và bật máy tính lên mới kì diệu, cảm tưởng như tất cả giông bão đều tan biến. Quan trọng nhất, game giúp tôi cũng như các bạn của mình gắn kết và hiểu nhau hơn.

Có lúc, vì ham mê quá đà và đỉnh điểm là một lần bị người quen của gia đình “tố” nên đã khiến bố mẹ phiền lòng. Vào những năm cấp 3, tôi bắt đầu biết tiết chế sở thích của mình. Vì vậy, tôi vừa có thể thi đạt giải HSG Quốc Gia môn Hóa và vẫn duy trì niềm say mê với game bình thường”.

Sau lần xuất hiện ấn tượng tại Esports của SEA Games 31, MC Duy Dương cho biết đang trong quá trình hoàn thiện hình ảnh và kỹ năng để có cơ hội xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn hơn. Với mỗi thử thách trải qua, anh tìm được điểm mạnh về phong cách và “bỏ túi” nhiều kinh nghiệm trên sân khấu. Trong tương lai, anh muốn hướng tới hình ảnh MC song ngữ có kiến thức và ứng biến thông minh.

Anh chia sẻ: “Từ khi ra trường tới nay, tôi may mắn được làm việc trong các môi trường quốc tế, sử dụng Tiếng Anh như là một ngôn ngữ thường nhật. Bên cạnh đó để có một lối dẫn dắt hấp dẫn, tôi cũng thường xem các show nước ngoài xem các host nổi tiếng họ làm như thế nào để học tập, như: The late night show, The Ellen Show, Little Big Shorts… Ngoài ra việc dẫn chương trình bằng ngoại ngữ cũng đều cần áp dụng những kĩ năng như dẫn tiếng Việt vậy, điều này thì các host tại Việt Nam cũng làm rất tốt để mình tham khảo và học hỏi”.

Trước đó, Duy Dương còn khiến nhiều người “nể” về những thành tích từng đạt được. Anh từng nhận Học bổng cho Khoá Tốt nghiệp Xuất sắc của ĐH Ngoại Thương, Học bổng Odon Vallet 2014, Giải 3 Quốc Gia môn Hóa… Đặc biệt, anh đã vượt qua 2 kỳ thi CFA Level 1 và 2, trong đó điểm số của kỳ CFA level 1 thuộc Top 10% thế giới. Đây là một chứng chỉ hàng đầu về lĩnh vực Phân tích đầu tư Tài chính của CFA Institute, được cấp trên toàn cầu. Hiện tại, anh đang nỗ lực để chuẩn bị thi chứng chỉ CFA level 3 để sớm trở thành thành viên của Hiệp hội CFA Toàn cầu.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...