17:30 | 05/12/2021

“Nàng Thơ” Thủy Tiên “lột xác” trong chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ”

Tintuc - Ở tập trước của Sao Tìm Sao 2021, các thí sinh đã mang đến những tiết mục hấp dẫn mang lại nhiều cảm xúc cho người xem, tập tiếp theo sẽ tiếp nối chủ đề “Khát Vọng Tuổi Trẻ” là phần thi của 4 thí sinh: Thủy Tiên, Đức Thọ, Châu Ngọc Hiếu và Trịnh Khâm. Mỗi thí sinh lựa chọn một ca khúc có nội dung theo chủ đề và thể hiện kỹ năng song đôi vừa hát vừa kết hợp biểu diễn.

“Cầm cân nảy mực” là sự xuất hiện của các vị giám khảo quyền lực: NSƯT Cao Minh, Nhạc Sĩ Quốc Bảo, Ca Sĩ Mỹ Lệ, Ca Sĩ Quang Hà và NSƯT – Đạo Diễn Vũ Thành Vinh. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Phương Uyên và MC Hải Triều.

Liên khúc “Mùa Xuân – Chiếc Vòng Cầu Hôn” được Đức Thọ thể hiện xuất sắc với giọng hát mạnh mẽ cùng với đó là sự biết ơn những người đi trước đã cống hiến cho đất nước. Nam thí sinh chia sẻ: “Khi khoác lên mình bộ áo lính thì em cảm thấy rất tự hào vì để có sự hòa bình của ngày hôm nay thì các anh chiến sĩ phải hi sinh rất nhiều”.

Giám khảo Cao Minh khen Đức Thọ khéo léo khi lồng ghép 2 ca khúc với nhau và có một giọng hát đẹp. Tuy nhiên, nam giám khảo góp ý đến nam thí sinh cần có thêm cảm xúc khi diễn. Nhạc sĩ của những “bản tình ca” Quốc Bảo cũng góp ý Đức Thọ: “Em nên nâng tone bài này lên vì cái giọng của em dư sức lên được cao hơn. Em chọn ca khúc thì rất cảm động, thật ra ca khúc này tuy cảm động nhưng nó có hy vọng, có chiều sâu đằm thắm ở phía dưới chứ không phải là bi kịch, nhưng em lại làm nó bi kịch hóa”.

“Những vòng đầu tiên, đa phần cái cảm xúc trên sân khấu chưa có thật, cho nên chị nghĩ rằng cùng với thời gian đi vào vòng trong thì các em sẽ càng ngày càng tiến bộ hơn trong diễn xuất. Riêng về giọng hát thì vòng này chị thích hơn vòng đầu, nghe dễ chịu và rất nam tính, cái điều đó là một cái chất liệu tốt, hãy phát huy lên” – giám khảo Mỹ Lệ khích lệ nam thí sinh.

Tiết mục của Đức Thọ

Thủy Tiên thể hiện xuất sắc ca khúc Tàu Anh Qua Núi với giọng hát nội lực cùng những nốt cao vút. Ở chủ đề này, nữ thí sinh đã có sự “lột xác” khi tự sáng tác đoạn rap để đưa vào phần thi, bên cạnh đó Thủy Tiên cũng tự tin khi thể hiện khả năng vũ đạo đẹp mắt. Nữ thí sinh mang đến chương trình tiết mục sôi động và náo nhiệt khiến giám khảo thích thú và không ngừng “vỗ tay” tán thưởng.

Giám khảo Vũ Thành Vinh đánh giá cao bản phối nhạc thông minh và mới mẻ của Thủy Tiên. Đồng thời, nam khám khảo nhắc nhở nữ thí sinh nên tiết chế hơi thở để giữ sức phòng khi hát nhiều bài và chú ý hơn khi lựa chọn trang phục sao để nổi bật khi diễn cùng vũ đoàn. “Quá tuyệt vời, ai mà cũng biết cách sáng tạo như em thì rõ ràng là giới trẻ sẽ mê nhạc cách mạng, em thổi vào nhạc cách mạng một sự trẻ trung, yêu đời, hiện đại. Đây là tiết mục chị thấy đã tai khi vừa xem vừa nghe” – giám khảo Mỹ Lệ nhận xét. Qua đó, nữ giám khảo hy vọng Thủy Tiên sẽ giữ mãi được sự thông minh, sáng tạo ở vòng tiếp theo. “Anh rất thích thú khi xem phần diễn của em, anh cũng đã nhảy theo em luôn. Chỉ có một chữ anh dành cho em đó là chất. Em đã lan tỏa cho tất cả mọi người một không khí hưng phấn và hoàn hảo” – giám khảo Quang Hà bày tỏ.

Tiết mục của Thuỷ Tiên

Ngọc Hiếu – “hotboy” đến từ Bạc Liêu có phần dự thi khá ấn tượng khi lựa chọn ca khúc Bản Tình Ca Đầu Tiên để thể hiện. Chàng ca sĩ phòng trà chinh phục giám khảo bởi vẻ ngoài điển trai, lãng tử cùng giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, nhấn nhá rõ ràng kèm theo đó là sự pha trộn chút chất giọng khàn.

Trong tiết mục, các vị giám khảo chỉ điểm thêm cho nam thí sinh thành công hơn ở vòng sau. Giám khảo Vũ Thành Vinh góp ý Ngọc Hiếu nên có sự tương tác với bạn diễn trong phần thi và cách sáng tạo bài hát. “Em nên về tập thu mộc, đừng để Echo nhiều, nghe kĩ lại xem mình phát âm đúng chưa. Anh mong rằng tất cả những ca khúc tự sự của em nhất là những phần thấp phải thật rõ nét còn những phần cao, những cảm xúc của mình em nên lộ ra” – nhạc sĩ Cao Minh góp ý.

“Em có giọng hát, có sự lãng tử và cái sự bất cần của em cũng rất độc lạ so với các ca sĩ khác. Nhưng chìa khóa dẫn đến thành công là cách chọn bài hát, theo chị thấy bài hát em chọn không được hay lắm, không khoe được sở trường của em” – nữ giám khảo sứ Huế – Mỹ Lệ nhận xét.

Tiết mục của Ngọc Hiếu

Cuối cùng là thí sinh Trịnh Khâm thể hiện giọng hát ngọt ngào, cùng những nốt cao vút đầy mê hoặc qua ca khúc Thu Quyến Rũ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn – Từ Linh. Khoác lên mình bộ vest thanh lịch, quyến rũ cùng phong cách trình diễn điêu luyện trên sân khấu, nam thí sinh khiến người xem đã mắt cả về phần nghe lẫn phần nhìn.

Giám khảo Cao Minh ấn tượng về giọng hát cũng như cách dàn dựng sân khấu hóa và trang phục của anh chàng giáo viên thanh nhạc. Tuy nhiên, khi hát nam thí sinh nhả âm thanh chưa đúng. Tiếp lời, giám khảo Quang Hà chia sẻ cách biểu diễn sao cho đẹp mắt và cuốn hút người xem trên sân khấu cho Trịnh Khâm. “Giọng hát em tốt hơn vòng trước, không bị phô như lần trước. Hy vọng em sẽ tỏa sáng. Thật sự ra là anh thấy em có nhiều tố chất của người nghệ sĩ, bản phối và không gian khán phòng tuyệt vời. Nhưng em thiếu sự tương tác với bạn diễn” – giám khảo Vũ Thành Vinh nói.

Tiết mục của Trịnh Khâm

Chủ đề “Khát Vọng Tuổi Trẻ” mang đến những điều mới mẻ, một tinh thần trẻ được lồng ghép vào từng tiết mục. Tuần sau, Sao Tìm Sao 2021 sẽ có một hình thức thi thú vị khi một thí sinh và một ca sĩ sẽ kết hợp với nhau để tạo nên cặp đôi hoàn hảo.

“Sao Tìm Sao mùa 2” được phát sóng lúc 15 giờ thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Tập 9 sẽ phát sóng vào lúc 15h thứ Bảy 11/12 trên kênh HTV9.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...